“Chiếu tướng”: Nga sắp công bố mẫu chiến đấu cơ bí ẩn có thể dập tắt hào quang của F-35

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Được mệnh danh là “Checkmate” (Chiếu tướng), mẫu máy bay chiến đấu mới sắp được Nga cho ra mắt có vận tốc siêu âm và trọng lượng nhẹ.
Giới quan sát đồn đoán rằng mẫu máy bay chiến đấu mới gần giống chiến đấu cơ đa nhiệm Mikoyan MiG-35 (Ảnh: Handout)
Giới quan sát đồn đoán rằng mẫu máy bay chiến đấu mới gần giống chiến đấu cơ đa nhiệm Mikoyan MiG-35 (Ảnh: Handout)

Sau nhiều tháng xuất hiện thông tin đồn đoán về một thứ tối mật và đặc biệt sắp xuất hiện tại Tổng công ty Máy bay Thống nhất (UAC), quá trình đếm ngược đã bắt đầu. UAC, thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã tiết lộ sẽ cho ra mắt một mẫu chiến đấu cơ mới vào ngày 20/7/2021, ngày khai trương Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS 2021 tổ chức tại Zhukovsky; theo Aerotime Hub.

Mẫu máy bay sắp được công bố, có biệt danh “Chiếu tướng”, có thể là một mẫu chiến đấu cơ hạng nhẹ “với khả năng đạt vận tốc siêu âm và khả năng radar nhận diện thấp”, TASS dẫn một nguồn tin cho hay. Và theo đoạn video mới được công bố gần đây, mẫu máy bay này có thể được sản xuất chủ yếu để phục vụ cho xuất khẩu.

“Nga là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có đủ khả năng để sản xuất các hệ thống máy bay tối tân, và là nước tạo nên xu hướng trong việc chế tạo các mẫu máy bay chiến đấu” – một phát ngôn viên của Rostec nói – “Sản phẩm mới được các chuyên gia của UAC phát triển sẽ mang tới sự hứng thú cho không chỉ đất nước chúng ta, mà còn cho nhiều khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả những nước cạnh tranh với chúng ta”.

Tuyên bố của Rostec nói rằng sản phẩm sắp ra mắt của họ “về cơ bản là một mẫu máy bay quân sự mới”.

Vào khoảng giữa đêm hôm đầu tuần này, website chính thức của UAC đã bật đồng hồ đếm ngược, đứng bên cạnh là hình ảnh quân mã màu đen trong cờ vua. Họ mời người dùng đi một nước cờ và xem một đoạn video giới thiệu dài 34 giây.

Trong khi đó, hãng tin Defenseworld.net nhấn mạnh rằng Rostec trước đây từng nói rằng họ đang phát triển một mẫu máy bay chiến đấu một động cơ. Có nhiều lời đồn đoán rằng mẫu máy bay mới này có khả năng là chiến đấu cơ thế hệ 4,5 để thách thức mẫu F-16 Viper và JF-17 Block III của Trung Quốc-Pakistan.

Tờ The War Zone thì đưa tin rằng, phần bóng của một chiếc máy bay đang lướt trên mặt nước trong đoạn phim quảng cáo của Rostec trông gần giống như chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35.

Có nhiều lời đồn đoán rằng Nga chế tạo mẫu máy bay này với dự định bán cho Ấn Độ. Trong suốt hơn một thập kỷ, Nga đã đẩy mạnh bán MiG-35, một phiên bản nâng cấp của MiG-29, cho Ấn Độ. Không quân Ấn Độ dường như không mặn mà với mẫu MiG-35, nhưng Nga vẫn coi Ấn Độ là một khách hàng tiềm năng.

Theo Tạp chí The Week, vào tháng 5 năm nay, các hãng thông tấn Nga đưa tin rằng hãng chế tạo Sukhoi đang phát triển một mẫu máy bay chiến đấu một động cơ. Vào thời điểm đó, TASS đưa tin: “Công ty Sukhoi đang phát triển một mẫu máy bay hạng nhẹ chiến thuật một động cơ, có trọng lượng cất cánh lên tới 18 tấn. Tốc độ tối đa của nó là hơn 2 Mach (gấp đôi vận tốc âm thanh)”.

Nếu được xác nhận là máy bay chiến đấu một động cơ, mẫu chiến đấu cơ bí ẩn này có thể được xem như “câu trả lời” của Nga đối với dự án F-35 của Mỹ - được phát triển chung cùng các đối tác ở nhiều quốc gia như Anh, Australia, Italy và Israel. Điều đó cũng sẽ khiến biệt danh “Chiếu tướng” nghe hợp lý hơn. Đặc biệt là nếu như giá của mẫu máy bay mới thấp hơn so với F-35 hoặc các mẫu chiến đấu cơ khác của Mỹ và châu Âu.

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS 2021 dự kiến được tổ chức tại sân bay Zhukovsky, gần thủ đô Moscow từ ngày 20 đến 27/7/2021.

Theo Asia Times