|
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất được trưng bày trong một triển lãm quốc phòng. Ảnh: RT. |
Các nhà lãnh đạo Tây Âu đang xem xét khả năng mua vũ khí của Mỹ để chuyển cho Ukraine trong trường hợp các đợt viện trợ vũ khí do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt bị gián đoạn, hãng tin Bloomberg hôm 25/5 đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này một lần nữa nhấn mạnh rằng Washington có thể “rút lui” khỏi cuộc xung đột ở Ukraine nếu các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva do Mỹ làm trung gian không mang lại kết quả rõ ràng. “Đây là một vấn đề của châu Âu. Lẽ ra nó nên vẫn chỉ là vấn đề của châu Âu”, ông Trump tuyên bố.
Theo Bloomberg, đề xuất mua vũ khí từ Mỹ để tiếp tục hỗ trợ Ukraine đang “ngày càng được quan tâm” tại EU và Vương quốc Anh, trong bối cảnh có lo ngại rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí có thể chấm dứt vào mùa Hè năm nay.
“Mục tiêu là: nếu Trump từ chối gửi vũ khí Mỹ cho Ukraine, thì châu Âu sẽ làm điều đó thay”, những người có hiểu biết về vấn đề này nói với Bloomberg.
Các nhà lãnh đạo của các nước thành viên NATO ở châu Âu cũng tin rằng nếu họ có thể thuyết phục được ông Trump tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, thì “Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể tiếp tục trụ vững”, các nguồn tin nói.
Trước đó trong tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thừa nhận rằng Pháp đã đạt đến giới hạn khả năng cung cấp vũ khí nội địa cho Ukraine. “Chúng tôi không thể cho thứ mà chúng tôi không có, và chúng tôi không thể rút ruột quân đội của chính mình. Chúng tôi đã cho tất cả những gì có thể, đã tăng gấp ba lần sản lượng”, ông nói.
Vào tháng 3/2024, khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Josep Borrell cũng từng mô tả rõ áp lực đang đè nặng lên kho dự trữ vũ khí của EU. Ông cho biết sau hai năm hỗ trợ quân sự cho Kiev, “các kho dự trữ hiện có đã cạn kiệt và cuộc chiến đã chuyển từ chiến tranh kho bãi sang chiến tranh sản xuất”. Ông Borrell cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của chính mình, khiến các quốc gia thành viên phải nhập khẩu phần lớn thiết bị quân sự.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump chưa công bố bất kỳ gói viện trợ quân sự nào do Mỹ tài trợ cho Ukraine.
Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản các mục tiêu quân sự của Nga mà chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ đối đầu với NATO.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó từng khẳng định chính quyền Trump “muốn hòa bình”, trái ngược với châu Âu, nơi mà các lãnh đạo “muốn kéo dài cuộc chiến”. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa tái khẳng định cam kết tìm giải pháp hòa bình, bất chấp các đợt tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng tăng của Ukraine.