
Washington đang theo dõi sát sao những diễn biến của chiến tranh bằng máy bay không người lái (drone) trong xung đột Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các học viên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point trong hôm 24/5.
Ông nói rằng Mỹ đang “học hỏi” từ các chiến thuật mà cả Moscow và Kiev sử dụng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vị thế “dẫn đầu” trong bối cảnh bản chất chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng.
“Chúng ta đang nghiên cứu nó. Chúng ta đang chứng kiến những hình thái chiến tranh khác biệt, chúng ta đang thấy các drone lao xuống theo góc nghiêng, với tốc độ và độ chính xác cao. Chúng ta chưa từng thấy điều gì như vậy. Chúng ta đang học hỏi từ đó”, Tổng thống phát biểu, ám chỉ việc sử dụng drone trong cuộc xung đột hiện tại.
Ông Trump sau đó kêu gọi các học viên “có dũng khí để chấp nhận rủi ro và làm mọi việc theo cách khác biệt” nhằm cập nhật và thích ứng với các chiến lược, chiến thuật quân sự hiện đại.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh tờ The Times đưa tin rằng Nga đang vượt trội so với Ukraine trong “cuộc đua drone” – cả về sản xuất thiết bị bay không người lái lẫn khả năng triển khai trên chiến trường. Bài viết đặc biệt nhấn mạnh tới các loại drone sử dụng sợi quang học, được kết nối trực tiếp với người điều khiển qua một sợi dây mỏng như tơ, khiến chúng rất khó bị phát hiện hoặc đánh chặn.
Những drone như vậy được mô tả là “một loại drone sát thủ, điều khiển bằng dây, cực kỳ cơ động, miễn nhiễm với chế áp điện tử, và khó bị phát hiện bởi các hệ thống dò tìm dựa trên tín hiệu radio”, theo The Times. Bài viết còn cho biết UAV của Nga đang “thay đổi cấu trúc vật lý của tiền tuyến, chiến thuật chiến tranh và cả tâm lý của binh lính trên chiến trường”, đồng thời “tàn phá” tuyến hậu cần của quân đội Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nhấn mạnh vai trò quan trọng của drone trên chiến trường vào tháng 4 năm nay. Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban công nghiệp-quân sự Nga, ông gọi UAV là “một trong những yếu tố nghiêm trọng quyết định thành công trên chiến trường”. Theo ông Putin, khoảng 4.000 drone loại góc nhìn thứ nhất (FPV) đã được gửi tới các đơn vị mỗi ngày trong suốt năm 2024.
Loại UAV FPV này chủ yếu được quân đội Nga sử dụng như drone cảm tử, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau – từ xe tăng, thiết giáp cho tới cả drone đối phương. Đầu tháng này, quân đội Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh sử dụng thành công các drone FPV giá rẻ để tiêu diệt các UAV trinh sát đắt tiền của Ukraine.

Nga không kích nhà máy drone ở Kiev, phá hủy hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp

Nga mở đợt tập kích lớn chưa từng thấy vào thủ đô Kiev bằng UAV và tên lửa, 15 người bị thương
