Bộ Công an khen thưởng các đơn vị phá vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba

VietTimes -- Hôm nay (21/9), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã khen thưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng 15 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Cùng với đó, Bộ Công an khen thưởng Cục Ngoại tuyến, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cũng trao tặng thư khen và thưởng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Thủ Đức, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, vì có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án trên.

Về quá trình phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM cho biết, sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện khám xét các trụ sở của Công ty Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…cùng nhiều tang vật khác.

Đây là những tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ cho điều tra vụ án. Do tính chất phức tạp của vụ án, xảy ra trên nhiều địa bàn, nên cơ quan công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai để điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty khác liên quan, đồng thời xác định hành vi thu gom mua đất nông nghiệp và các loại đất khác của nhiều cá nhân rồi dựng các biển quảng cáo về các dự án bất động sản để lừa khách hàng.