|
Ấn Độ đã phản bác lại những chỉ trích từ Mỹ và EU về việc nước này tiếp tục giao thương dầu mỏ với Nga. Ảnh: Getty. |
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mới chính là những bên có quan hệ kinh tế sâu rộng hơn nhiều với Moscow, theo tuyên bố từ New Delhi.
Ấn Độ đã phản bác lại những chỉ trích từ Mỹ và EU về việc nước này tiếp tục giao thương dầu mỏ với Nga, cho rằng chính các quốc gia phương Tây mới đang làm ăn nhiều hơn với Moscow.
Phương Tây từ lâu đã gây áp lực buộc New Delhi cắt giảm quan hệ năng lượng với Moscow. Các quan chức Mỹ cáo buộc Ấn Độ đang “gián tiếp tài trợ” cho xung đột Nga-Ukraine bằng cách mua lượng lớn dầu Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ kiên quyết bác bỏ, khẳng định các hoạt động nhập khẩu dầu mỏ là vì lợi ích quốc gia và giúp đảm bảo năng lượng giá rẻ cho người dân.
Trong một tuyên bố hôm đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh rằng việc nhập khẩu dầu cũng đã góp phần ổn định giá dầu toàn cầu.
“Giống như bất kỳ nền kinh tế lớn nào, Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế”, người phát ngôn khẳng định, đồng thời gọi việc nhắm vào Ấn Độ là “phi lý và thiếu công bằng”.
New Delhi cũng chỉ ra rằng các quốc gia phương Tây vẫn duy trì thương mại với Nga, bất chấp những tuyên bố công khai về việc cắt đứt quan hệ kinh tế. “Không giống như trường hợp của chúng tôi, các hoạt động thương mại đó thậm chí không phải là nhu cầu bắt buộc về mặt quốc gia”, người phát ngôn nhấn mạnh.
Dẫn dữ liệu thương mại, người phát ngôn cho biết EU đã giao thương hàng hóa trị giá 67,5 tỷ euro (hơn 78 tỷ USD) với Nga trong năm 2024 và 17,2 tỷ euro về dịch vụ trong năm 2023 – con số lớn hơn nhiều so với tổng thương mại của Ấn Độ với Moscow. Riêng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga của châu Âu cũng đạt mức kỷ lục 16,5 triệu tấn trong năm ngoái. Thương mại không chỉ giới hạn ở năng lượng mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như phân bón, hóa chất, thép và máy móc.
Trong một tuyên bố hôm đầu tuần, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tăng mạnh” thuế quan đối với Ấn Độ, cáo buộc nước này mua “lượng dầu Nga khổng lồ” và bán lại để “kiếm lời lớn”. Trước đó, ông Trump từng đe dọa áp thuế 100% đối với các quốc gia còn duy trì thương mại với Nga nếu Moskva không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình lớn về Ukraine.
Ấn Độ cũng lưu ý rằng Mỹ vẫn tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng chiến lược từ Nga, bao gồm uranium cho các nhà máy điện hạt nhân, palladium dùng trong xe điện, cũng như nhiều loại hóa chất và phân bón.
Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ. Đồng thời, Ấn Độ cũng nổi lên như một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu tinh chế lớn sang EU – trong đó phần lớn được chế biến từ dầu thô có nguồn gốc từ Nga.