Ấn Độ "nói không" với F-35: Tại sao New Delhi không muốn sở hữu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Ấn Độ chính thức tuyên bố không quan tâm tới tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, ưu tiên hợp tác sản xuất nội địa và đàm phán sâu với Nga về Su-57, giữa lúc quan hệ Washington–New Delhi đang nguội lạnh.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Chính phủ Ấn Độ đã thông báo với phía Mỹ rằng họ không quan tâm đến việc mua tiêm kích tàng hình F-35, theo một báo cáo gần đây của Bloomberg.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Ấn Độ dường như không có ý định xúc tiến bất kỳ thương vụ quốc phòng lớn nào với Washington, bất chấp những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm thúc đẩy New Delhi gia tăng nhập khẩu vũ khí.

“Chính phủ Ấn Độ quan tâm hơn đến việc hợp tác thiết kế và sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước”, một quan chức Mỹ tiết lộ, đồng thời cho biết thêm rằng Washington chỉ đưa ra rất ít lựa chọn tùy biến với máy bay F-35, điều không đáp ứng được nhu cầu chủ quyền công nghệ của New Delhi.

Ấn Độ nói không với F-35 Tại sao New Delhi không muốn sở hữu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ 2.png
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ảnh: MW.

Quyết định từ chối F-35 đến sau một loạt căng thẳng song phương, bao gồm việc Mỹ áp thuế mới lên hàng hóa Ấn Độ và sự cố F-35B của Hải quân Anh phải nằm đất tại Ấn Độ tới 39 ngày vì lý do kỹ thuật không rõ ràng, gây nhiều chỉ trích và chế giễu từ truyền thông Ấn Độ.

Từ lâu, giới hoạch định chính sách ở Ấn Độ vẫn lo ngại sự kiểm soát chặt chẽ từ Mỹ đối với cách vận hành máy bay, đặc biệt là đối với dòng máy bay thế hệ 5 như F-35.

Cựu Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Tướng Anil Chopra, từng nhấn mạnh trong tháng 2 rằng: “Ấn Độ vẫn thận trọng với xu hướng Mỹ gây áp lực và từ bỏ đồng minh khi lợi ích không còn đồng nhất, đồng thời lo ngại Mỹ có thể yêu cầu Ấn Độ xa rời Nga”.

Ông khẳng định việc chọn đối tác không gây sức ép quá mức là “tối quan trọng”, ngầm loại trừ Mỹ khỏi danh sách lựa chọn.

Ấn Độ nói không với F-35 Tại sao New Delhi không muốn sở hữu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ 3.png
Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ tại Triển lãm Aero India 2025. Ảnh: MW.

F-35 hiện là một trong hai mẫu tiêm kích thế hệ 5 duy nhất được sản xuất hàng loạt ngoài Trung Quốc. Mẫu còn lại là Su-57 của Nga – đối thủ trực tiếp của F-35.

Trong tuần thứ hai của tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận New Delhi đang đàm phán với Nga để mua Su-57, bất chấp áp lực lâu dài từ Mỹ yêu cầu Ấn Độ giảm phụ thuộc quốc phòng vào Moscow. Trước đó, Mỹ từng đe dọa áp đặt trừng phạt kinh tế nếu Ấn Độ tiếp tục mua vũ khí Nga, điều mà New Delhi đã phớt lờ.

Hiện tại, Ấn Độ cũng đang phát triển tiêm kích tàng hình nội địa theo chương trình AMCA, nhưng dự kiến phải đến cuối thập niên 2030 mới có thể ra mắt, chưa kể các chương trình quốc phòng của nước này thường gặp trì hoãn kéo dài. Điều đó khiến Su-57 trở thành lựa chọn khả thi duy nhất trong ngắn hạn.

Vào tháng 5, Nga đã đề nghị chưa từng có tiền lệ: chia sẻ toàn bộ mã nguồn Su-57 cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong một thỏa thuận chuyển giao dây chuyền sản xuất lớn. Điều này được cho là đã tăng mạnh sức hút của Su-57 với New Delhi – đặc biệt khi đặt cạnh sự giới hạn nghiêm ngặt từ Mỹ đối với F-35.