5 yếu tố Google cần cải thiện cho dòng sản phẩm mới Pixel 3

VietTimes -- Theo một số thông tin rò rỉ, Google đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho ngày ra mắt dòng sản phẩm mới của mình mang tên Pixel 3 và Pixel 3 XL vào mùa thu năm nay.
ảnh: phonearena
ảnh: phonearena

Trước đó, năm ngoái, hãng này cũng đã giới thiệu với tín đồ công nghệ dòng sản phẩm Pixel 2 và Pixel 2 XL, được đánh giá là những smartphone android tốt nhất trên thị trường lúc bấy giờ. Tuy nhiên, dòng sản phẩm nay vẫn còn tồn tại một số những nhược điểm và giới công nghệ hi vọng rằng những yếu tố này sẽ được cải thiện trên Pixel 3.

Dưới đây là 5 yếu tố cần được cải thiện để Pixel 3 trở thành đối thủ đáng gờm với Samsung S9 hay iPhone X.

1. Cải thiện chất lượng hiển thị

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 

Một trong những phàn nàn đâu tiên mà Google Pixel 2 XL phải đối mặt chính là chất lượng hiển thị của màn hình quá thấp. Pixel 2 XL sử dụng công nghệ màn hình mới P-OLED, với độ phân giải 2880 x 1440. Khi để điện thoại thẳng với hướng nhìn, màn hình của chiếc Flagship này vẫn hiển thị bình thường. Tuy nhiên, bạn chỉ cần nghiêng nhẹ màn hình, màu sắc hiển thị sẽ bị thay đổi và thành màu xám xanh. Một vấn đề nữa là màu sắc trên Pixel 2 XL khá nhạt khi so với các dòng điện thoại cùng phân khúc khác.

Do đó, giới công nghệ mong muốn rằng Google có thể cải thiện được chất lượng hiển thị của dòng smartphone tiếp theo để xứng đáng với giá tiền và vị thế của nó.

2. Loại bỏ độc quyền của Verizon và hợp tác với nhiều nhà phân phối khác nhau

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 

Có một thực tế rằng, Google Pixel là một trong những dòng điện thoại tốt nhất trên thị trường hiện nay nhưng lại ít được người dùng biết đến nhất. Lý do là Google chỉ độc quyền phân phối với Verizon đồng nghĩa với việc những khách hàng quen thuộc của AT&A, T-mobile hay Sprint sẽ khó có thể tiếp cận được sản phẩm này.

Xét trên toàn thế giới, tình hình còn có vẻ tồi tệ hơn. Các dòng điện thoại Pixel chỉ được bán tại một số nước, trong khi nhu cầu sử dụng điện thoại tại các quốc gia khác lại lớn hơn rất nhiều.

3. Tập trung vào thiết kế

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 


Thiết kế của Pixel 2 được đánh giá là khá đặc trưng với sự kết hợp giữa khung kim loại và thanh nhựa nằm ngang phía mặt lưng cùng với 2 màu sắc trắng và đen. Thậm chí, một số người dùng còn khá hào hứng với thiết kế mới mẻ này của Google. Tuy nhiên, khi sử dụng, những hạn chế về mặt thiết kế dần lộ diện. Dòng smartphone này có viền hai bên khá dày so với hầu hết các flagship cùng phân khúc trong vài năm trở lại đây. Hơn nữa, viền trên và viền dưới vẫn khá lớn, khiến tỷ lệ hiện tỷ của màn hình đạt mức tương đối thấp.

Ngoài ra thiết kế của Pixel 2 cũng được cho là khá thô và cồng kềnh. Mặt sau được thiết kế phẳng khiến người dùng gặp phải đôi chút khó khăn khi sử dụng điện thoại một tay. Khi mà xu hướng thiết kế điện thoại theo khung nhôm kim loại nguyên khối cùng với mặt kính bóng bẩy sang trọng thì thiết kế của Pixel khiến người dùng có cảm giác chưa được hoàn thiện lắm và không xứng tầm với một gã khổng lồ công nghệ như Google.

4. Cải thiện chất lượng âm thanh của loa

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 

Mặc dù cả Google Pixel 2 và Pixel 2 XL đều được trang bị đôi loa phía trước, nhưng chất lượng âm thanh của 2 thiết bị này không khác gì một chiếc điện thoại tầm trung. Âm thanh phát ra khi chơi game hay nghe nhạc khá nhạt nhẽo, thiếu pass còn âm thanh cuộc gọi thì khá ồn, gây chói tay người nghe.

Đó chính là lý do tại sao Google nên tập trung cải thiện chất lượng âm thanh trên series Pixel 3 bằng cách hợp tác với HTC, hãng điện thoại tạo ra một số đột phá mới về công nghệ loa trong năm nay.

5. Hỗ trợ thêm sạc không dây

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 

Sạc không dây đang ngày càng trở nên phổ biến trong một vài năm trở lại đây nhờ sự đơn giản và tiện dụng của chúng. Tuy nhiên, thật bất ngờ là Google lại nói không với tính năng “hot” này cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình. Đây có thể coi là một điểm yếu khá lớn của Pixel khi so sánh với các flagship cao cấp của những đối thủ chính khác. Do đó, người dùng đang hi vọng rằng, phiên bản kế nhiệm Pixel 3 sẽ được Google trang bị thêm tính năng này, giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

6. Hơn cả giấc mơ là một chiếc smartphone cao cấp hợp túi tiền

ảnh: phonearena
ảnh: phonearena 

Nhắc đến những chiếc smartphone giá rẻ, một lần nữa chúng ta lại nhắc về quá khứ với Nexus 4 và Nexus 5, 2 chiếc điện thoại thông minh kết hợp hoàn hảo giữa tốc đọ và sự đơn giản cùng giá thành hợp túi tiền của người tiêu dùng.

Ngày nay, sự phát triển của Oneplus đã làm lu mờ Nexus và thực sự những tín đồ công nghệ đang vô cùng hi vọng Google sẽ mang ý tưởng của Nexus và Oneplus vào sản phẩm của mình. Đó là một chiếc điện thoại Pixel 3 có thiết kế tinh tế, cấu hình “khủng”, giao diện đơn giản dễ sử dụng và đặc biệt là phù hợp với hầu hết người tiêu dùng. Tất cả vẫn chỉ là hi vọng cho đến khi Google chính thức cho ra mắt dòng Pixel 3 vào mùa thu năm nay.