|
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit ném bom xuyên phá boong-ke trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Getty. |
Mỹ đã phát động cuộc tấn công lớn vào các cơ sở hạt nhân Iran bằng oanh tạc cơ B-2 và tên lửa Tomahawk, gây tổn thất nghiêm trọng cho năng lực hạt nhân của Tehran.
Trong đêm 21/6, Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, sử dụng các vũ khí quân sự hiện đại bậc nhất của mình. Chiến dịch này đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa hai nước và đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị "tổn thất nghiêm trọng", theo các nguồn tin ban đầu.
Cuộc tấn công được tiến hành với độ chính xác cao, sử dụng oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 Spirit và tên lửa hành trình Tomahawk phóng đi từ các nền tảng hải quân.
Hãng tin Fox News đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Donald Trump và cho hay, chiến dịch này sử dụng từ 5 – 6 sáu quả bom xuyên boong-ke loại nặng thả từ các máy bay B-2. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu chỉ có 2 quả.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở hạt nhân tại Natanz và Isfahan, cả hai đều bị vô hiệu hóa sau khi hứng chịu 30 quả tên lửa Tomahawk phóng từ khoảng cách khoảng 640 km.
Mục tiêu trọng yếu là cơ sở Fordow, được xem là trụ cột trong chương trình hạt nhân của Iran, đã “bị phá hủy hoàn toàn”, theo các nguồn tin được Fox News dẫn lại. Thông tin này cũng được chính ông Trump xác nhận trong một dòng tweet: “Fordow đã không còn”.
Hoạt động triển khai quân sự của Mỹ
Trong vài tuần trước khi thực hiện đòn tấn công, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn tới Trung Đông.
Lực lượng này bao gồm tàu sân bay USS Nimitz, các máy bay chiến đấu F-16, F-22 và F-35, cùng với các oanh tạc cơ B-2 trực tiếp tham chiến trong chiến dịch. Một số máy bay B-2 đã rời không phận Iran và bay về Thái Bình Dương ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trước thời điểm công bố chính thức thông tin về chiến dịch.
Tổng thống Trump tuyên bố rõ lập trường của Mỹ trong khu vực. Theo lời ông được Fox News trích dẫn: “Chúng tôi không tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tìm kiếm chiến thắng toàn diện và triệt để. Tôi nhắc lại, quý vị biết chiến thắng là gì: Không có vũ khí hạt nhân”.
Tuyên bố này cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc xóa bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran, vượt xa những thỏa thuận tạm thời hay lệnh ngừng bắn mang tính hình thức.
Những vũ khí được sử dụng trong chiến dịch
Bom xuyên boong-ke GBU-57
Đây là loại vũ khí tối tân nhất hiện nay xét về khả năng xuyên phá hầm ngầm, đặc biệt được thiết kế để vô hiệu hóa các mục tiêu kiên cố sâu trong lòng đất như cơ sở hạt nhân Iran.
Thông số kỹ thuật:
- Trọng lượng: Từ 6.350 đến 13.600 kg tùy mẫu
- Khả năng xuyên phá: Tối đa 200 mét trong bê tông cốt thép
- Đầu đạn: Thuốc nổ mạnh với cơ chế nổ trễ sau khi xuyên vào lòng đất
- Hệ thống dẫn đường: GPS độ chính xác cao có khả năng hiệu chỉnh trong chuyến bay
Tên lửa hành trình Tomahawk
30 quả Tomahawk được phóng đi trong chiến dịch tấn công lần này. Loại tên lửa này được coi là “tiêu chuẩn vàng” của Hải quân Mỹ trong các chiến dịch tấn công tầm xa cần có độ chính xác cực cao.
Thông số kỹ thuật:
- Tầm bắn: Tối đa 2.500 km (mẫu mới nhất)
- Tốc độ: Khoảng 880 km/h
- Đầu đạn: 450 kg thuốc nổ thông thường
- Hệ thống dẫn đường: Kết hợp định vị quán tính, GPS và bản đồ địa hình
Sai số: Dưới 10 mét
Nền tảng phóng: Tàu ngầm tấn công lớp Virginia, lớp Los Angeles và khu trục hạm lớp Arleigh Burke.
Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit
Việc sử dụng 5–6 quả bom xuyên boong-ke cho thấy ít nhất 3 máy bay B-2 đã tham chiến, mỗi chiếc có thể mang 2 quả bom loại này.
Khả năng kỹ thuật:
Công nghệ tàng hình: Hầu như không thể bị radar phát hiện
Tầm hoạt động: 11.000 km không tiếp nhiên liệu
Tải trọng: Lên tới 23.000 kg vũ khí
Phi hành đoàn: 2 người, có thể bay liên tục 44 giờ
Hệ lụy và tác động địa-chính trị
Cuộc tấn công này đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Iran, thiết lập tiền lệ quan trọng trong cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Việc phá hủy các cơ sở trọng yếu như Fordow là một cú giáng mạnh vào chương trình hạt nhân của Tehran, vốn đã là tâm điểm của các biện pháp trừng phạt và ngoại giao suốt hơn một thập kỷ qua.
Chiến dịch cũng cho thấy năng lực của Washington trong việc tiến hành các đòn tấn công chính xác tầm xa vào những mục tiêu có phòng thủ cao, sử dụng công nghệ quân sự tiên tiến bậc nhất thế giới.
Hiện tại, Iran có thể lựa chọn giữa việc leo thang thành chiến tranh hoặc quay lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận hòa bình cùng cam kết không phổ biến công nghệ hạt nhân – như mục tiêu mà Tổng thống Trump từng theo đuổi ngay từ đầu.