Truyền thông Iran đánh giá thiệt hại sau cuộc không kích của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng cơ sở hạt nhân Fordow bị xóa sổ, khẳng định không có thiệt hại nghiêm trọng và không có rò rỉ phóng xạ sau cuộc không kích của Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Getty.
Hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn”, nhưng phía Tehran lại nói khác.

Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran không hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nào sau cuộc không kích của Mỹ, hãng thông tấn Fars đưa tin hôm 22/6, dẫn lời nghị sĩ Mohammad Manan Raisi, đại diện tỉnh Qom nơi cơ sở này tọa lạc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó khẳng định rằng ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Esfahan đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để” trong đợt không kích ban đêm.

Tuy nhiên, ông Raisi nói với hãng Fars rằng: “Trái với tuyên bố của tổng thống Mỹ dối trá, cơ sở hạt nhân Fordow không bị thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn các thiệt hại chỉ ở bề mặt và hoàn toàn có thể được phục hồi”.

Vị nghị sĩ này mô tả tác động của vụ không kích là “mang tính bề mặt”, và nhấn mạnh rằng không có thương vong và cũng không xảy ra rò rỉ phóng xạ tại khu vực sau vụ tấn công.

“Cuộc xâm lược này cho thấy Mỹ đã trực tiếp nhúng tay vào chiến tranh, và giờ đây chính Iran sẽ quyết định cách thức và thời điểm trả đũa sự ngu ngốc rõ ràng của Mỹ”, ông Raisi tuyên bố.

Theo hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran giấu tên, phần lớn lượng uranium đã được chuyển khỏi Fordow tới một địa điểm bí mật trước cuộc tấn công, hạn chế tối đa rủi ro.

Trung tâm An toàn Hạt nhân Quốc gia Iran xác nhận vụ không kích đã xảy ra, nhưng cho biết các cuộc kiểm tra khẩn cấp tại các cơ sở bị ảnh hưởng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu rò rỉ hay ô nhiễm phóng xạ nào.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau đó cũng cho biết không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng nào về mức độ phóng xạ tại ba cơ sở Fordow, Natanz và Esfahan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra tuyên bố chính thức vào hôm Chủ nhật, tố cáo Mỹ phát động “cuộc tấn công quân sự phi pháp vào các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran”, phối hợp với Israel và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc cùng luật pháp quốc tế.

IRGC nhấn mạnh: “Người Mỹ và người Israel không có khả năng chủ động và cũng không có đường thoát khỏi đòn trả đũa nặng nề của Iran”.

Tuyên bố cũng cho biết, IRGC đã xác định được vị trí của các căn cứ nơi xuất phát máy bay Mỹ tham gia không kích, ám chỉ khả năng Iran sẽ phản công vào những địa điểm này.

Theo RT