Loại bom giá 20 triệu USD mà Mỹ dùng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ dùng bom xuyên phá 15 tấn GBU-57 để tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, nằm ở độ sâu 90 m. Chỉ có máy bay ném bom B-2 Spirit mới có thể mang được loại bom này.

Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá hầm cực mạnh để tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: USA Today.
Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá hầm cực mạnh để tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: USA Today.

Loại bom xuyên hầm (bunker buster) nặng tới 15 tấn đã được sử dụng để phá hủy cơ sở hạt nhân cuối cùng chưa bị tấn công tại Iran, Fordow, và chỉ duy nhất Mỹ sở hữu loại vũ khí này.

Việc sử dụng loại bom cực mạnh này – được xem là vũ khí phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ – là cần thiết bởi mục tiêu là nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow, được xây dựng sâu khoảng 300 feet (tương đương hơn 90 m) bên trong một ngọn núi gần thành phố Qom, cách thủ đô Tehran chỉ vài giờ lái xe.

Loại bom nặng ký này có tên gọi chính thức là GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, do Boeing thiết kế riêng cho Không quân Mỹ.

Do có trọng lượng quá lớn, GBU-57 chỉ có thể được triển khai từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, loại máy bay mà không quân Israel không sở hữu.

Loại bom trị giá 500 triệu USD mà Mỹ dùng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran.png
Hình ảnh vệ tinh của cơ sở làm giàu uranium Fordow của Iran vào ngày 12/2. Ảnh: AFP.

“Chính Mỹ kiểm soát cả máy bay ném bom lẫn quả bom này”, ông John Spencer, chủ nhiệm bộ môn nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự West Point, chia sẻ với tờ New York Post gần đây.

Theo một bài báo của Wall Street Journal năm 2013, loại bom xuyên phá này có chi phí phát triển hơn 500 triệu USD. Còn theo ước tính của National Interest, mỗi quả bom này có giá tới 20 triệu USD. Nó được thiết kế đặc biệt để có thể xuyên sâu vào nhà máy Fordow và phá hủy các hệ thống ly tâm làm giàu uranium tại đó. Vào thời điểm đó, 20 quả bom loại này đã được sản xuất cho quân đội Mỹ.

Ngoài GBU-57A/B, còn có một phiên bản bom xuyên phá khác là GBU-37 nặng khoảng 5.000 pound (hơn 2 tấn).

Loại bom trị giá 500 triệu USD mà Mỹ dùng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran 2.png

“Theo trọng lượng và lực xuyên phá, GBU-57A/B được thiết kế để xuyên xuống một độ sâu nhất định trước khi phát nổ”, ông Spencer giải thích. “Đó là lý do vì sao những quả bom này được gọi là ‘Penetrators’ – tức xuyên phá. Chúng xuyên phá xuống đất trước rồi mới phát nổ, với cơ chế kích nổ có độ trễ chiến thuật”.

Loại bom trị giá 500 triệu USD mà Mỹ dùng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran 3.png
Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Dù Mỹ đã từng bán một số loại bom xuyên phá nhẹ hơn cho Israel, Washington vẫn từ chối chia sẻ Massive Ordnance Penetrator với bất kỳ đồng minh nào.

“Tôi đã từng thấy những quả bom 500 pound phát nổ và nó khiến răng bạn muốn rơi ra. Cảm giác như một trận động đất vậy”, ông Spencer nói. “Còn loại này thì sẽ còn dữ dội hơn rất, rất nhiều”.