Xây dựng 15 thiết chế phục vụ đời sống công nhân lao động

VietTimes -- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập đề án thực hiện thí điểm xây dựng 15 thiết chế phục vụ đời sống công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN).
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập đề án thực hiện thí điểm xây dựng 15 thiết chế phục vụ đời sống công nhân.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập đề án thực hiện thí điểm xây dựng 15 thiết chế phục vụ đời sống công nhân.

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện tại đề án này đã được các bộ, ngành đồng tình và đang trình Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, mỗi thiết chế trong đề án sẽ bao gồm: Khu nhà ở xã hội, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật và trung tâm văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ mọi tiện ích cho đời sống người lao động. Trong mỗi thiết chế sẽ tập trung xây dựng các khu nhà chung cư giá rẻ, bán cho công nhân trả góp trong khoảng thời gian từ 15 - 20 năm hoặc cho công nhân thuê với giá ưu đãi. Mỗi căn hộ có diện tích từ 20m2 - 30m2, giá bình quân từ 100 - 150 triệu đồng theo mô hình nhà xã hội mà tỉnh Bình Dương đã thực hiện.

Tại mỗi tỉnh thành, tùy theo điều kiện và đặc trưng, diện tích xây dựng thiết chế sẽ khác nhau. Riêng tại TPHCM, do quỹ đất khan hiếm nên dự kiến xây dựng trên diện tích từ 1ha - 3 ha, còn ở các tỉnh thành khác  sẽ từ 3ha - 5 ha. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ quỹ đất sạch và cơ sở hạ tầng cơ bản để các thiết chế sớm được triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 9/7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa hai bên năm 2015, trọng tâm phối hợp công tác năm 2016. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận quan trọng liên quan đến đời sống của công nhân lao động tại các KCN- KCX trong cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, đồng ý với kiến nghị của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ triển khai đề án xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu của công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tại các KCN-KCX (nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý…). Trong năm 2016-2017, phải xây dựng được 50 thiết chế phục vụ công nhân lao động tại 15 KCN-KCX trọng điểm.