VKS đề nghị mức án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Sau khi đưa ra quan điểm luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đưa ra đề nghị mức án cho 12 bị cáo liên quan đến dự án điện mặt trời.

Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến dự án điện mặt trời.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Vượng cho biết thân chủ đang bị phong tỏa gần 750 triệu đồng. Gia đình ông Vượng đã có đơn xin sử dụng toàn bộ số tiền này để tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án, dù trước đó đã nộp đủ 1,5 tỷ đồng mà ông từng nhận từ doanh nghiệp. Ông Vượng đồng ý với nguyện vọng trên và cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả bằng toàn bộ số tiền đang bị kê biên.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

Theo đại diện Viện KSND TP Hà Nội, bị cáo Hoàng Quốc Vượng, khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã biết rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng vì động cơ vụ lợi đã chỉ đạo xây dựng Quyết định số 13 theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi.

Ngoài ra, ông Vượng còn đồng ý chủ trương đưa Công ty Thuận Nam Thuận Nam vào danh sách được hưởng chính sách này, dẫn đến việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải thanh toán chênh lệch giá điện hơn 1.400 tỷ đồng.

Với hành vi nhận 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp để cảm ơn, cơ quan công tố xác định ông Vượng đã phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại, khai báo thành khẩn, nhân thân tốt và từng được tặng nhiều bằng khen trong quá trình công tác. Trên cơ sở đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt ông Vượng mức án từ 6 - 7 năm tù.

Cùng bị đề nghị mức án 6–7 năm tù còn có bị cáo Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, VKS đề nghị các mức án cụ thể như sau:

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Trịnh Văn Đoàn, cựu chuyên viên Cục Điều tiết Điện lực: 5–6 năm tù.

Trần Quốc Hùng, cựu Phó phòng Cục Điều tiết Điện lực: 5–6 năm tù.

Nguyễn Danh Sơn, cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện, EVN: 5–6 năm tù.

Nguyễn Hữu Khải, cựu Trưởng phòng kinh doanh, Công ty Mua bán điện: 5–6 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa.

Đỗ Ngọc Tuyền, cựu chuyên viên Công ty Mua bán điện: 5–6 năm tù.

Trương Hoàng Dũng, cựu nhân viên Công ty Mua bán điện: 5–6 năm tù.

Phan Văn Sang, cựu công chức Cục thuế tỉnh Bình Phước: 4–5 năm tù

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước: 3 năm tù, cho hưởng án treo

Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Thanh tra, Cục thuế tỉnh Bình Phước: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Phạm Quang Vinh (cựu Phó phòng Nghiệp vụ, Cục thuế tỉnh Bình Phước): 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ ngày 31/8/2018 đến 6/4/2020, ông Hoàng Quốc Vượng – cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương – đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định 13/2020 về cơ chế phát triển điện mặt trời, theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, trái với chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Vượng cũng thống nhất chủ trương bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam vào quy hoạch và áp dụng cơ chế giá ưu đãi. Đổi lại, ông nhận 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Hành vi này khiến EVN thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.