Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội xét xử ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương và 10 người khác bị xét xử về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa.
Khoảng 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 12 bị cáo tại phiên tòa. Riêng cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng có 7 luật sư bào chữa.
Theo ghi nhận của VietTimes, khoảng 7h50 cảnh sát dẫn giải các bị cáo tới phiên tòa. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt, những người có giấy triệu tập mới được vào phòng xử.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương (từ 31/8/2018 đến 6/4/2020), ông Hoàng Quốc Vượng được phân công phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vượng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo soạn thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện mặt trời ưu đãi.

Mặc dù biết rõ chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng về hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận, ông Vượng vẫn cố ý chỉ đạo xây dựng cơ chế giá ưu đãi 9,35 Uscents/kWh cho Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.000 tỷ đồng.
Cùng bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án là ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Trong thời gian làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo Quyết định 13, ông Kim bị cáo buộc cố ý làm trái, không báo cáo nội dung sai lệch trong dự thảo, trực tiếp tham mưu đề xuất bổ sung quy hoạch và áp dụng giá điện ưu đãi cho dự án Thuận Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng cho EVN.
Cáo trạng xác định cả hai bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vi phạm nguyên tắc xây dựng chính sách, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cán bộ lo “đi sớm về khuya” sau sáp nhập, mong có nhà công vụ, hỗ trợ di chuyển

9 lần nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
