Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được trang bị tên lửa hành trình tầm xa mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 24/2 Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tư lệnh trưởng Lực lượng không quân Vũ trụ thuộc quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo, lực lượng được trang bị tên lửa hành trình tầm xa mới

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, vị chỉ huy cao cấp các Lực lượng Vũ trang Iran cho biết, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn đến 1.650 km. Tên lửa hành trình mới được đặt tên là Paveh để tưởng nhớ những quân nhân Iran đã hy sinh khi chiến đấu tại tỉnh Kurdistan của Iran trong cuộc chiến tranh với Iraq.

Truyền hình Iran công bố video, ghi lại vụ phóng tên lửa hành trình, tên lửa bay thấp trên địa hình trước khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Lực lượng không quân vũ trụ IRGC được trang bị tên lửa hành trình tầm xa mới. Video truyền thông Iran.

Với tầm bắn 1 650 km, tên lửa hành trình Paveh dễ dàng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên khắp lãnh thổ Israel khi được phóng từ khu vực phía Tây của Iran.

Ngoài tầm bay, chuẩn tướng Hajizadeh không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa. Nhưng video đầu tiên cho thấy, tên lửa hành trình Paveh có thiết kế tương tự tên lửa hành trình tấn công mặt đất Type 351, được lực lượng Houthis ( phong trào Ansar Allah) sử dụng rộng rãi ở Yemen. Paveh có động cơ phản lực phản lực gắn trên đỉnh tương tự như tên lửa Type 351, còn được gọi là Quds-1 hoặc Paveh thực tế là phiên bản hiện đại hóa sâu của tên lửa hành trình tầm xa Quds-1.

Tên lửa hành trình tầm xa Quds phiên bản 1, 2, 3. Houthi đã sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Ả rập Xê út. Ảnh South Front.

Tên lửa hành trình tầm xa Quds phiên bản 1, 2, 3. Houthi đã sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Ả rập Xê út. Ảnh South Front.

Iran đã tập trung phát triển tên lửa hành trình các tầm bắn khác nhau trong nhiều năm. Năm 2011, Iran tuyên bố đang phát triển tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tên gọi là Meshkat, tầm bắn đạt 2 000 km. Một năm sau, Iran ra mắt tên lửa hành trình tấn công mặt đất Soumar, có tầm bắn 2.000-3.000 km. Một phiên bản mới của Soumar mang tên Hoveyzeh có tầm bắn 1 350 km được công bố vào năm 2015.

Không giống như Paveh, thiết kế những tên lửa hành trình trước đây của Iran được cho là theo thiết kế của tên lửa hành trình tầm xa Kh-55 thời Liên Xô, một số tên lửa này Ukraine đã bí mật bán cho Iran năm 2001.

Theo South Front