Ukraine khoe bắn hạ hàng trăm tên lửa hành trình và UAV Nga bằng tên lửa NASAMS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố video đầu tiên về hoạt động chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ-Na Uy ở Ukraine. Quân đội Ukraine hiện đang sử dụng 2 hệ thống NASAMS do Mỹ cung cấp.

Bộ tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố: kể từ đầu tháng 11/2022, trong 5 tháng chiến đấu, các tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS do Mỹ cung cấp đã bắn hạ khoảng một trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Trong video, một quân nhân Ukraine chia sẻ những cảm nhận khi sử dụng hệ thống phòng không của Mỹ. Theo quân nhân này, radar NASAMS được trang bị một máy tính có khả năng đánh giá và tính toán tình hình trên không trong phạm vi hoạt động của tổ hợp phòng không là 120 km.

Bộ quốc phòng Ukraine giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS do Mỹ cung cấp. Tuyên bố bắn hạ đến 100 tên lửa hành trình và UAV Nga. Video Military Ukraine Portal.

Trắc thủ người Ukraine điều khiển bệ phóng hệ thống phòng không Mỹ cũng tuyên bố trong video, tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình, nhấn mạnh đây là "trận chiến khốc liệt nhất" mà quân nhân này đã trải qua.

Hệ thống phòng không NASAMS được công ty Na Uy Kongsberg Defense & Aerospace hợp tác với Raytheon của Mỹ phát triển vào đầu những năm 1990. Thế hệ NASAMS đầu tiên được quân đội Na Uy được đưa vào biên chế năm 1994. Phiên bản nâng cấp NASAMS 2 được đưa vào khai thác sử dụng năm 2006, thế hệ thứ ba của hệ thống phòng không, NASAMS 3 được đưa vào khai thác sử dụng năm 2019.

Theo TopWar