Ukraine kêu cứu vì lép vế vũ khí tầm xa, Nga tuyên bố bắn hạ gần 50 UAV cảm tử chỉ trong một đêm

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 49 UAV cảm tử của Ukraine trong đêm giữa lúc Kiev than phiền bị lép vế về năng lực tấn công tầm xa và kêu gọi phương Tây tăng viện trợ vũ khí hiện đại.
Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Kiev đã than phiền rằng nước này đang tụt hậu so với Moscow về năng lực tấn công tầm xa, trong bối cảnh Nga tiếp tục nhắm vào các cơ sở chiến lược của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/6 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 49 máy bay không người lái cảm tử cánh cố định (fixed-wing kamikaze drones) của Ukraine trong đêm trước đó. Đây là một phần trong chiến dịch liên tục nhằm làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa của Kiev.

Số lượng UAV tầm xa mà Nga tuyên bố đã bắn rơi trong các đợt tấn công ban đêm gần đây dao động đáng kể – lên tới 174 chiếc chỉ trong đêm 5–6/6. Trong cùng đêm đó, lực lượng Nga cũng chặn được 3 tên lửa Neptun-MD phóng qua Biển Đen, theo tuyên bố của quân đội.

Các lực lượng Ukraine được cho là đã chuyển một phần các đợt phóng UAV sang ban ngày, khiến tần suất hoạt động của UAV tăng mạnh – có lúc đạt đỉnh hơn 300 chiếc chỉ trong vòng 24 giờ, theo phía Nga. Sự thay đổi chiến thuật này trùng thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Ukraine và Nga tại Istanbul.

Trong một cuộc tấn công khác hôm 8/6, một UAV của Ukraine đã đánh trúng trạm biến áp điện tại vùng Kursk của Nga, khiến khu vực này bị mất điện. Thống đốc khu vực, ông Aleksandr Khinshtein, gọi đây là hành động tấn công vào cơ sở hạ tầng phi quân sự, đồng thời lưu ý rằng các đợt tập kích UAV của Ukraine thường gây thương vong cho dân thường – điều mà Nga thường xuyên báo cáo.

Kiev đang kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa hiện đại, với lý do lực lượng Ukraine vẫn đang bị Nga áp đảo trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, hãng ô tô Renault của Pháp xác nhận hôm Chủ nhật tuần trước rằng Bộ Quốc phòng Pháp đã liên hệ với họ để thảo luận khả năng xây dựng một cơ sở sản xuất UAV tại Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí và bệ phóng UAV của Ukraine – điều mà Moscow gọi là nỗ lực làm tê liệt các chiến dịch tầm xa của Kiev. Đồng thời, Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine từng nói với tạp chí The Economist vào tháng trước rằng lực lượng Nga có thể sớm triển khai hơn 1.000 UAV tầm xa mỗi đêm. Các thiết bị này được cho là vừa dùng làm mồi nhử, vừa trinh sát, vừa mang chất nổ để phối hợp với các đợt tấn công bằng tên lửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích các chính phủ phương Tây vì không cung cấp đủ hệ thống phòng không để đối phó các đợt tập kích của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm Chủ nhật vừa qua, ông cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển hướng các lô tên lửa chống UAV – vốn được chính quyền tiền nhiệm hứa viện trợ cho Kiev – sang Trung Đông.