Nga oanh kích sân bay Ukraine, nghi dùng tên lửa Kinzhal đánh thẳng căn cứ F-16

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc tấn công được mô tả là một phần trong phản ứng của Moscow trước các hành động “khủng bố” từ Kiev nhắm vào lực lượng không quân Nga.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Máy bay ném bom tầm xa Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào một sân bay của Ukraine tại tỉnh Rovno (miền Tây Ukraine), Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 9/6. Theo thông báo, các cuộc tấn công này là một phần trong hành động trả đũa của Moscow trước các vụ “tấn công khủng bố” do Ukraine thực hiện nhằm vào lực lượng không quân Nga.

Tuần trước, các cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố đã giáng một đòn mạnh vào sức mạnh không quân Nga bằng cách đánh bom nhiều sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Vụ tấn công được cho là sử dụng các máy bay không người lái (UAV) điều khiển bằng góc nhìn thứ nhất (FPV), phóng ra từ các khoang bí mật giấu trong các toa tàu hàng. Tuy nhiên, phía Moscow cáo buộc Kiev đã “thổi phồng quá mức” hiệu quả thực tế của chiến dịch này.

Quân đội Nga đã coi nhiều chiến dịch gần đây của mình là phản ứng trả đũa cho âm mưu UAV nói trên, cũng như vụ lật tàu chở khách gây chết người diễn ra cùng ngày. Các nhà điều tra cho biết bằng chứng pháp y đã chỉ rõ Kiev đứng sau vụ phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông này, với mục tiêu làm mất tinh thần công chúng Nga.

Theo thông báo hôm 9/6, các đòn trả đũa mới nhất bao gồm: tấn công vào một sân bay gần thị trấn Dubno (tỉnh Rovno), đánh bom các nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine, các điểm lắp ráp UAV cảm tử, kho đạn và nhiều mục tiêu quân sự khác.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 79 UAV cảm tử do Ukraine phóng trong đêm. Các UAV này thường nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Một chiến dịch tương tự gần đây từng khiến khu vực biên giới Kursk bị mất điện diện rộng, theo chính quyền địa phương.

Truyền thông Ukraine tuyên bố Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (phóng từ máy bay) để tấn công sân bay Dubno. Tuy nhiên, phía Moscow không nêu rõ cụ thể loại vũ khí nào đã được sử dụng trong đòn đánh này.

Theo một số nguồn tin, Ukraine hiện đang triển khai một số chiến đấu cơ F-16 (do phương Tây viện trợ) cùng với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô tại khu vực Rovno.