Ukraine hứng "mưa hỏa lực": Nga tung gần 500 vũ khí trong đòn tấn công chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine hứng mưa hỏa lực lớn nhất kể từ đầu chiến tranh: 479 UAV và tên lửa Nga bị đánh chặn, hàng chục khu dân cư hứng thiệt hại trong đêm 9/6, theo chính quyền Kiev.

Hình ảnh được truyền thông Ukraine công bố cho thấy ngọn lửa bốc lên từ các tòa nhà sau cuộc tấn công đêm của Nga tại Kharkov, Ukraine vào ngày 9/6. Ảnh: Kyiv Post.
Hình ảnh được truyền thông Ukraine công bố cho thấy ngọn lửa bốc lên từ các tòa nhà sau cuộc tấn công đêm của Nga tại Kharkov, Ukraine vào ngày 9/6. Ảnh: Kyiv Post.

Không quân Ukraine ngày 9/6 cho biết đã đánh chặn tổng cộng 479 máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong một đợt không kích được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong thời gian gần đây.

Theo thông báo chính thức, Nga đã phóng tổng cộng 499 loại vũ khí, trong đó có 479 máy bay không người lái (UAV) tấn công loại Shahed và một số UAV mồi nhử, cùng với 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 "Kinzhal" phóng từ máy bay, 10 tên lửa hành trình Kh-101, 3 tên lửa hành trình Kh-22 từ Biển Đen, 2 tên lửa chống radar Kh-31P, 1 tên lửa hành trình Kh-35 từ bán đảo Crimea.

Theo Ukraine, trong số các mục tiêu bị vô hiệu hóa, 292 chiếc UAV đã bị bắn rơi và 187 chiếc bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử.

Phát ngôn viên của Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng mục tiêu chính của đợt tấn công này là một sân bay của Ukraine, nhưng không nêu rõ vị trí cũng như mức độ thiệt hại. Trong khi đó, phía Nga nêu rằng mục tiêu của họ là sân bay gần thị trấn Dubno.

Ông Ihnat gọi cuộc tấn công ngày 9/6 là “một trong những đợt lớn nhất mà Nga từng thực hiện nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây”, đồng thời ca ngợi hiệu quả của lực lượng phòng không Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Dĩ nhiên vẫn có một số mục tiêu trúng đích. Chúng tôi sẽ không nêu rõ ở đâu, nhưng với số lượng tên lửa và UAV mà Nga phóng đi, không thể nào bắn hạ hết tất cả”.

Sau đây là tình hình theo từng khu vực, theo thông báo của Ukraine.

Tỉnh Kiev: Còi báo động vang suốt hơn 10 giờ. Phòng không bắn hạ UAV Nga. Không có thương vong dân sự. Tuy nhiên, tại huyện Boryspil có 2 ngôi nhà, 1 ô tô và 1 công trình phụ bị hư hại.

Tỉnh Rivne: Thống đốc Oleksandr Koval mô tả đêm 9/6 là “rất nặng nề”, với một dân thường bị thương. Đây là đợt tấn công lớn nhất tại tỉnh kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra.

Tỉnh Zaporizhzhia: Một người bị thương, theo Thống đốc Ivan Fedorov. Trong ngày, có 498 vụ tấn công nhắm vào 14 khu dân cư.

Tỉnh Kherson: Nhiều thị trấn bị UAV, pháo binh và không kích tấn công. Ba tòa chung cư, 13 nhà dân, một trang trại và nhiều phương tiện bị phá hủy. Bốn dân thường bị thương.

Tỉnh Kharkov: 9 ngôi làng bị đánh phá, bảy dân thường bị thương nhẹ. Nga được cho là đã sử dụng 22 rocket không điều khiển, 18 bom điều khiển KAB, 6 UAV Geran (Shahed), 4 UAV không xác định và 1 UAV Molniya. Thiệt hại bao gồm nhà dân, cửa hàng, khu cắm trại và phương tiện.

Tỉnh Dnipropetrovsk: Phòng không Ukraine bắn hạ 6 UAV trong đêm. Một trang trại, nhà dân và phương tiện trong vùng bị hư hại.

Tỉnh Sumy: Nga thực hiện gần 90 đợt tấn công vào 35 khu dân cư, khiến 9 người bị thương. Cửa hàng, trường học, nhà cửa và xe cộ bị hư hại. Chính quyền đã sơ tán 21 người.

Tỉnh Cherkasy: Phòng không bắn hạ 33 UAV Nga trong đêm. Không có thương vong, nhưng mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại 4 căn nhà, một công trình phụ và một chiếc xe.