Truyền thông Nga: Xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên bị phá hủy gần Ugledar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tác giả kênh Telegram Fighterbomber thông báo, xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên của Mỹ được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã bị phá hủy gần Ugledar.

Cuộc tấn công phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã được ghi lại trên video , xuất bản trước đó trên kênh Telegram t.me/topwar_official/72876 . Trong video, một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 không quân Nga đã phóng tên lửa chống tăng có điều khiển vào các phương tiện bọc thép của Ukraine khi đoàn xe này tổ chức tấn công vào chiến tuyến quân đội Nga.

Xe thiết giáp Bradley M2A2 ODS SA được biên chế vào lực lượng vũ trang Ukraine. Video RV voenkor/Rusvesna.

Trực thăng tấn công Ka-52 Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy các xe thiết giáp của quân đội Ukraine gần Ugledar. Video Rusvesna.

Trên kênh Telegram Rusvesna cũng đã công bố video, ghi lại những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 ODS SA đầu tiên đến Ukraine. Các xe Bradley M2A2 đã được bàn giao với cấu hình được hiện đại hóa sau Chiến dịch Bão táp Sa mạc ở Iraq. Xe thiết giáp được tích hợp hệ thống điều khiển chiến thuật tự động, tất cả các thiết bị trên xe đều là ứng dụng kỹ thuật số. Lực lượng Vũ trang Ukraine thậm chí không chuyển đổi màu sơn ngụy trang để duy trì tình thần chiến đấu.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley được đưa vào phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1981, thay thế xe thiết giáp M113. Vũ khí của xe chiến đấu bộ binh bao gồm pháo M242 Bushmaster 25 mm, súng máy M240C 7,62 mm, tên lửa chống tăng có điều khiển TOW ATGM.

Theo RG