Lễ ký kết diễn ra vào chiều nay, 10/4, với sự chứng kiến của PGS Phan Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN).
Trường ĐHYHN và các cơ sở thực hành sẽ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hệ thống, nguồn nhân lực, đào tạo theo địa chỉ.
Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐHYHN – cho biết đến nay, Trường ĐHYHN đã ký kết hợp tác với 50 cơ sở thực hành trên cả nước, một con số rất lớn, cho thấy quy mô đào tạo, sự cấp thiết của các cơ sở thực hành với Trường.
“Trường ĐHYHN là một trong số rất ít cơ sở của hệ thống đào tạo nhân lực y tế được đánh giá là đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Việc đào tạo y khoa không thể thiếu cơ sở thực hành, nên việc gắn bó hợp tác với các cơ sở thực hành là vấn đề sống còn của nhà trường cả hiện tại lẫn tương lai dù chuỗi bệnh viện của nhà trường có thể tăng lên”- GS Tú nhấn mạnh.
GS Tú cho hay Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển Trường ĐHYHN thành cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia, trường đại học hàng đầu châu Á với tầm nhìn 2035 – 2050, đủ dài hơi để trường phát triển dẫn dắt hệ thống đào tạo ngành y cả nước. Trong đó, các cơ sở thực thành là những đối tác quan trọng giúp trường đạt được các mục tiêu của phát triển mới.
GS Tú nhấn mạnh trong đảm bảo an ninh y tế, thì nguồn lực con người là quan trọng nhất. Do đó, việc hợp tác, hỗ trợ nhau giữa trường và các BV là trách nhiệm xã hội. Vì mục tiêu cao cả như vậy, Trường ĐHYHN mong các cơ sở thực hành cùng phối hợp, hỗ trợ trường trong đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống.
Trường ĐHYHN là trường công, phần lớn các BV là BV công, có mục tiêu chính trị rất gần nhau, để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên có chung lợi ích, ngoài trách nhiệm chung cho hệ thống, mối quan hệ hợp tác này không thể tính bằng tiền vì rất ý nghĩa an ninh y tế rất lớn.
GS Tú cho biết thời gian tới Trường ĐHYHN sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ và Trường sẵn sàng hỗ trợ để cơ sở thực hành phát triển, đảm bảo sự ổn định, hợp tác trong nền y tế.
Thay mặt các BV ký hợp tác, PGS. Trần Văn Thanh – Giám đốc BV Châm cứu Trung ương – bày tỏ vui mừng khi được phối hợp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao với Trường ĐHYHN, ngôi trường hàng đầu Việt Nam và có vị trí trong khu vực.
Việc Trường ĐHYHN ký kết hợp tác với nhiều BV y học cổ truyền đã cho thấy Trường đánh giá cao sự phát triển của nền y học cổ truyền - phương pháp chữa bệnh lâu đời có hiệu quả, để đào tạo, phát triển toàn diện sức mạnh của y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Trường cũng hợp tác với các cơ sở thực hành ở các tỉnh thành, là sự mở rộng địa bàn hơn trong toàn quốc.
PGS Thanh cam kết các cơ sở thực hành sẽ cùng Trường ĐHYHN thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế mà Đảng, Nhà nước giao, nên mong sự hợp tác này sẽ thành công.
13 đơn vị trở thành cơ sở thực hành của Trường ĐHYHN gồm BV Châm cứu Trung ương, BV Y học cổ truyền Bộ Công an, BV Y học cổ truyền Trung ương, BV Y học cổ truyền Lào Cai, BV Đa khoa Quảng Ninh, BV Tâm Anh, BV Đa khoa Hà Đông, BV Đa khoa Sơn Tây, BV Tâm thần Thái Bình, BV Mắt Hà Nội, BV Đông Đô, BV Mắt Hà Nội 2 và BV Mắt Hồng Sơn.
Ảnh: Hữu Linh