Trường Đại học Y Hà Nội khai giảng năm học mới: Trọng tâm là chuyển đổi số, quản trị hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 1.350 tân sinh viên (81 em tuyển thẳng) của 10 ngành đào tạo và 2.412 học viên sau đại học thuộc 44 chuyên ngành của Trường Đại học Y Hà Nội chính thức bước vào năm học mới với lễ khai giảng diễn ra vào chiều nay, 26/9.

Các tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội hân hoan trong ngày khai giảng
Các tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội hân hoan trong ngày khai giảng

Trong lễ khai giảng năm học thứ 122 của Trường Đại học Y Hà Nội- ngôi trường đại học lâu đời nhất Việt Nam và Đông Dương, cái nôi đào tạo của nền y học hiện đại nước nhà, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đã khẳng định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của trường sẽ là thực hiện chuyển đổi số, tăng cường quản trị đại học hiệu quả.

Đây là điều kiện quan trọng đối với cải tiến chất lượng sau kiểm định, để thực hiện thành công việc tự chủ của trường trong những năm tới, nâng cao vị thế và phát triển trường trở thành Đại học Y Hà nội.

VT_ Tú.jpg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội: Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của trường sẽ là thực hiện chuyển đổi số

GS. Tú chia sẻ: Đón năm học mới, chúng ta cũng đón nhận rất nhiều tin vui từ học viên, sinh viên của trường: Cựu sinh viên của khóa 1 Cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến Cấn Thị Hoa sau 7 năm học tập và làm việc tại CHLB Đức đã được bổ nhiệm làm Giám đốc đào tạo (Hiệu trưởng) của Trường Cao đẳng Điều dưỡng Wurttemberg, thành phố Sindelfingen; sinh viên Y3 Vũ Quốc Trung của Chương trình đổi mới bác sĩ y khoa đã thi đỗ kỳ thi sát hạch giai đoạn 1 rất khó của Mỹ (USMLE step one); nhiều bác sỹ nội trú và sinh viên của trường đã có những công trình nghiên cứu riêng đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín...

Nhân năm học mới, GS. Tú mong muốn các đơn vị, cá nhân, các nhà tài trợ cùng nhà trường xây dựng quỹ học bổng Đại học Y Hà Nội đủ lớn, để giúp được các học viên, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn yên tâm thực hiện giấc mơ trở thành người cán bộ y tế và chắc chắn, sẽ biết cống hiến và hy sinh cho cộng đồng.

 VT_ BGH.jpg
Ban Giám hiệu và đại diện các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội dự lễ khai giảng

Theo GS. Tú, năm học mới của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ đi cùng nhiều chủ trương và hoạt động lớn, như thực hiện tự chủ đại học, chuẩn bị đề án phát triển thành Đại học Y Hà Nội, đổi mới căn bản và toàn diện chương trình đào tạo bác sỹ y khoa giai đoạn 3, đổi mới chương trình đào tạo sau đại học; chuẩn bị cho các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và quản trị hệ thống; phát triển và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nền tảng cho hội nhập và công nhận quốc tế.

VT_ Tan sinh viên.jpg
Các tân sinh viên dự lễ khai giảng đầu tiên ở Trường Đại học Y Hà Nội

Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới vận động với tốc độ nhanh chưa từng có, do sự phát triển bùng nổ của công nghệ, nhiều thành tựu của khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AVR), điện toán đám mây…đang hàng ngày hàng giờ tạo thay đổi trong tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và chắc chắn đang tác động mạnh mẽ đến đào tạo, thực hành y học và chăm sóc sức khoẻ.

“Nhiều cơ hội đã và đang mở ra cùng với việc phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành và phát triển của Nhà trường. Sự vận động này là tất yếu, đòi hỏi cả thầy và trò trường Đại học Y Hà Nội cần cầu tiến học tập và làm việc chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới và tăng cường hợp tác”.

VT_ 5 SV xuất sắc 1.jpg
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao thưởng cho 5 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong tuyển sinh năm 2023

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội đã trao giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong tuyển sinh năm 2023. Trong đó có 1 sinh viên đạt điểm gần như tuyệt đối là Mai Duy Anh Quân với 29,8 điểm và 4 sinh viên giành giải trong các cuộc thi quốc tế, gồm:

VT_ Khánh và Khoi.jpg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - cùng tân sinh viên Nguyễn Mạnh Khôi - Huy chương vàng quốc tế môn Hóa học 2023 và là con trai PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh.

Sinh viên Phạm Nguyễn Minh Tuấn giành Huy chương vàng quốc tế môn Hóa học 2022

Sinh viên Nguyễn Mạnh Khôi đoạt Huy chương vàng quốc tế môn Hóa học 2023.

Sinh viên Vũ Thế Anh giành Huy chương đồng quốc tế môn Sinh học 2023

Sinh viên Trần Phạm Mạnh giành Huy chương đồng quốc tế môn Sinh học 2023.

VT_ Thủ khoa 2.jpg
Khen thưởng các thủ khoa năm học 2022 -2023
VT_ Thu khoa.jpg
Khen thưởng các thủ khoa năm học 2022 -2023

Bên cạnh đó, 8 thủ khoa năm học 2022-2023 cũng được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng, gồm các sinh viên: Nguyễn Trung Bách, Đỗ Thiện Nghĩa, Hoàng Huy Anh, Đồng Bảo Minh Phương, Nguyễn Đình Ký, Tạ Tiến Tùng, Nguyễn Hồng Lương và Hoàng Thu Hoài.

Cũng tại lễ khai giảng, Trường Đại học Y Hà Nội đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 39 học viên sau đại học có công bố bài báo quốc tế trong quá trình học. Trong số này, có 6 học viên là tác giả chính từ 1-2 bài báo quốc tế: Lê Minh Đạt (chuyên ngành Y học dự phòng); Nguyễn Thị Hảo (chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh); Nguyễn Thị Hạnh (chuyên ngành Da liễu); Bùi Xuân Trường (chuyên ngành Ngoại khoa); Phùng Thùy Dương (chuyên ngành Ung thư).

VT_Khen thương SDH.jpg
Ông Phạm Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trao giấy khen và phần thưởng cho các học viên sau đại học có công bố bài báo quốc tế trong quá trình học.

Trong số các tác giả tham gia vào các công bố quốc tế, có học viên tham gia 10 bài như Nguyễn Hà Khương (chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh); Ngô Quang Duy (Chẩn đoán hình ảnh) tham gia 9 bài; Nguyễn Thị Hải Anh (Chẩn đoán hình ảnh) tham gia 6 bài; Nguyễn Hà Vi (Chẩn đoán hình ảnh) tham gia 5 bài; Bùi Tường An (Dinh dưỡng) tham gia 4 bài; Mã Mai Hiền (Chẩn đoán hình ảnh) tham gia 4 bài; Trần Vân Anh (Nhi khoa) tham gia 3 bài …

VT _ Sinh viên.jpg
Sinh viên Nguyễn Minh Phương thay mặt các tân sinh viên bày tỏ niềm tự hào về thành tựu của các thế hệ đi trước

Đại diện các tân sinh viên, nữ sinh Nguyễn Minh Phương đã bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của các thế hệ đi trước và cám ơn các phụ huynh đã sát cánh cùng các tân sinh viên trong giai đoạn khó khăn đầu đời, đồng thời, Minh Phương cũng nhắn gửi các đồng niên “không ngủ quên trên chiến thắng”, để học tập, trở thành những bác sĩ có chuyên môn, đạo đức, phục vụ nhân dân./.

(ảnh: Hữu Linh)