Trường Đại học Y Hà Nội gặp mặt các “anh tài” vừa được tuyển thẳng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thay vì những lời hoa mỹ, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội thẳng thắn nêu ra những thử thách mà tân sinh viên sẽ phải đối mặt khi lựa chọn học ở nơi đây để trở thành thầy thuốc trong tương lai.

VT_ thu khoa.JPG
Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội trao quà cho sinh viên thủ khoa các chuyên ngành

Trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức buổi gặp đặc biệt với 108 tân sinh viên năm học 2024-2025. Đây là cuộc hội ngộ “anh tài”, khi các em đều là thủ khoa các chuyên ngành và sinh viên được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá nhờ các giải thưởng quốc tế và quốc gia.

Năm nay, trong số 1.732 sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội, danh hiệu thủ khoa thuộc về Nguyễn Đặng Linh Chi với 29,55 điểm (Toán 9,8, Hoá 10 và Sinh 9,75).

Trong danh sách 95 sinh viên được tuyển thẳng có 4 em được giải thưởng quốc tế, gồm Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Sỹ Hiếu, Nguyễn Tiến Lộc (Huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế) và em Nguyễn Hữu Tiến Hưng (Huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế).

Ngoài ra, còn có 15 sinh viên giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia ở các môn Sinh học, Hoá học, Toán, tiếng Anh và 72 sinh viên giành giải Nhì.

Cuộc gặp mặt này là sự kiện rất hiếm hoi có toàn bộ Ban Giám hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh việc ghi nhận, chúc mừng thành tích học tập của các tân sinh viên, lãnh đạo nhà trường đều khuyên các em “nên quên những thành tích đã có”.

Thay vì những lời hoa mỹ, các giáo sư thẳng thắn nêu ra những thử thách không dễ dàng mà tân sinh viên sẽ phải đối mặt khi lựa chọn học ở ngôi trường này để trở thành những thầy thuốc tương lai.

VT_GSTu.JPG
GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khẳng định các tân sinh viên ngồi đây là những người có thành tích học tập tốt nhất và kỳ vọng “các em sẽ xuất sắc hơn chúng tôi, trở thành những nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu xuất sắc, để dẫn dắt nhà trường và ngành y đi xa hơn trên thế giới”.

Trong phần chia sẻ, GS. Tú cũng cho biết học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội là con đường chinh phục rất khác so với những điều các em đã giành được trước đây. Nếu không toàn tâm toàn ý, không kiên trì, quyết tâm vượt khó khăn, sẽ không thành công.

"Đã có sinh viên từng đoạt giải thi học sinh giỏi rất cao, nhưng khi học ở đây vẫn thấy không phù hợp. Có em tiếp tục học, nhưng không đạt được mục tiêu của các em cũng như mong muốn của trường" - GS. Tú nói rõ.

Hiệu trưởng ngôi trường danh giá nhắn nhủ: Hãy nhanh chóng chuyển trạng thái, sẵn sàng chấp nhận những thay đổi, những cái rất khác của trường y. Với năng lực cùng tố chất sẵn có, nếu các em kiên trì, quyết tâm, tìm ra con đường phù hợp, chắc chắn sẽ thành công. Nhà trường luôn luôn có những hoạt động hỗ trợ và các thầy cô cũng sẵn sàng giúp đỡ các em. Mong các em không bao giờ bỏ cuộc”.

VT_GS Van.JPG
GS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội

GS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Cách đây 5 năm, các nhà khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội đã có một nghiên cứu và thấy rằng, học lực của nhóm các sinh viên được tuyển thẳng, giành các giải thưởng quốc gia, quốc tế không khác biệt với các sinh viên tuyển bình thường.

Sau nghiên cứu đó, nhà trường có rất nhiều giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên phát huy năng lực, với việc thành lập nhiều diễn đàn, CLB cho sinh viên, để các em tham gia ngoài giờ học…

“Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn khuyên các em là hãy để những vinh quang lui về quá khứ và tập trung vào học tập ngay bây giờ. Các em càng để lui nhanh, càng thành đạt” - GS. Tạ Thành Văn chia sẻ.

VT_ Tuyen thang1.JPG
Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội trao quà cho các sinh viên được tuyển thẳng

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội cũng lưu ý khi còn học phổ thông, gia đình và nhà trường giám sát các em. Còn ở đây, các em hoàn toàn tự do. Nếu sống với hào quang quá khứ, thì rất khó thành công. Vào trường y là một chặng đường hoàn toàn khác. Kỹ năng của bác sĩ rất khác. Giải toán giỏi không có nghĩa là mổ giỏi.

“Các em sinh viên tuyển thẳng là đã có tiền đề tốt, thành tích học phổ thông rất tốt, nên nếu sau này các em không nằm trong số các sinh viên xuất sắc toàn khóa, hay học sinh giỏi toàn khóa sẽ là điều đáng tiếc. Các em cần nhận thức được trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó là trách nhiệm với nhà trường. Vì thế, ngay từ phút đầu tiên, cần xác định xây dựng một kế hoạch như slogan của trường: “Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm” - GS. Văn chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, thí sinh ưu tú thủ khoa đầu vào Nguyễn Tiến Lộc cho biết được học tập rèn luyện tại Trường Đại học Y Hà Nội là một vinh dự lớn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình dài và đầy thử thách để trở thành bác sĩ. Tân sinh viên này xác định ngành Y là một hành trình học hỏi và cống hiến suốt đời.

VT_ all.JPG
Lãnh đạo trường và các thủ khoa, sinh viên tuyển thẳng dưới tượng đài nhà bác học người Pháp Alecxandre Yersin, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội và là người tìm ra vi trùng dịch hạch.