Trung Quốc công bố video đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc công bố video về một cuộc thử nghiệm tên lửa chống tên lửa đạn đạo, một minh chứng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ sức mạnh quân sự của quốc gia này trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
rung Quốc thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ảnh Video Global Times
rung Quốc thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ảnh Video Global Times

Đoạn clip dài 23 giây được đăng tải trên một tài khoản mạng xã hội có liên kết với quân đội Trung Quốc tối ngày 7/10, không xác định được thời gian và địa điểm vụ đánh chặn thử nghiệm, nhưng liên quan đến một thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tuyên bố đã phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo vào tháng 6.

Quân đội Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Video Global Times

Tuyên bố cho biết, PLA đã thử nghiệm một tên lửa tầm trung phóng từ đất liền trong lãnh thổ Trung Quốc và "đã đạt được mục tiêu theo kế hoạch". Vụ thử tên lửa mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Không có thêm thông tin nào về loại hệ thống tên lửa đang được thử nghiệm hay tên lửa bị đánh chặn.

Song Zhongping, cựu giảng viên PLA cho biết, video mới này là một phần của bộ phim tài liệu về những thành tựu quân sự của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây.

“Những video đó được phát hành kỷ niệm ngày quốc khánh (ngày 1/10) và đại hội Đảng Cộng sản sắp tới,” ông nói.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được thực hiện 5 năm một lần, bắt đầu vào ngày 16/10, sẽ cho thấy ​​một cuộc cải tổ lớn về lãnh đạo, các quan chức từ những cơ quan khác nhau đã sử dụng công tác chuẩn bị để giới thiệu những thành quả đạt được trong thời gian đương nhiệm.

Vụ thử tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo là vụ thử tên lửa chống đạn đạo trên đất liền lần thứ 6 của Trung Quốc, được công bố công khai kể từ năm 2010. Vụ thử tên lửa đánh chặn gần đây nhất diễn ra vào tháng 2/2021.

Shao Yongling, cựu quân nhân lực lượng tên lửa PLA, phát biểu trên đài truyền hình CCTV tháng 6 khẳng định, công nghệ tên lửa đạn đạo và đánh chặn tên lửa đạn đạo được phát triển nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân của quốc gia.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc về một cuộc thử nghiệm tên lửa, đã được thực hiện vào tháng 6 được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố phóng thành công 4 tên lửa Trident II (D5LE) từ một tàu ngầm lớp Ohio ngoài khơi bờ biển nam California.

Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng vũ khí động năng vào năm 2010, theo các bản tin của truyền thông quốc gia.

Hệ thống Phòng thủ tên lửa Midcourse trên đất liền của Mỹ được triển khai vào năm 2004, được thiết kế để bảo vệ lãnh thổ trước một cuộc tấn công hạn chế bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Khi công nghệ đánh chặn của Trung Quốc được phát triển đầy đủ, đây sẽ là sức nặng thay đổi cán cân răn đe hạt nhân. Mục đích đặt ra là phá hủy các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay tới từ bên ngoài bầu khí quyển Trái đất. Trung Quốc sẽ không bị đe dọa tấn công hạt nhân từ bên kia Thái Bình Dương.

Trong tuần này, Triều Tiên thực hiện 6 vụ thử tên lửa, khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tiến hành các cuộc diễn tập chung đối phó tình huống khẩn cấp.

Mỹ cáo buộc Bắc Kinh và Moscow tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong các vụ thử vũ khí hạt nhân, ngăn chặn các nỗ lực tăng cường các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định Mỹ không giải quyết các mối quan ngại của Triều Tiên mà tăng cường củng cố các liên minh châu Á đang làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự.

Theo SCMP