TP.HCM: Thêm 4 bệnh nhân ở BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ được xuất viện

VietTimes -- Các bệnh nhân được xuất viện tại BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP.HCM) sáng nay là 98, 142, 159 và 160. Trong đó, có 3 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha và 1 bệnh nhân là du học sinh Mỹ ở huyện Bình Chánh.

TP.HCM: Thêm 4 bệnh nhân ở BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ được xuất viện. Ảnh: SYT
TP.HCM: Thêm 4 bệnh nhân ở BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ được xuất viện. Ảnh: SYT

Bác sĩ Đoàn Ngọc Huệ - Giám đốc BV huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết, sau khi ra viện, 4 bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly ở nhà thêm 14 ngày.

Bệnh nhân 98 là nam, (34 tuổi, quốc tịch Anh, ở quận 4 TP.HCM), làm giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam, là bạn của bệnh nhân 97.

Ngày 14/3, bệnh nhân đã cùng bệnh nhân 97 đến quán bar Buddha. Sau khi biết tin ca 91 nhiễm COVID-19, ngày 21/3, bệnh nhân đã đến BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để khám, kết quả xét nghiệm ghi nhận dương tính với COVID-19 và được đưa điều trị tại BV Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Bệnh nhân 142 là nam (26 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TPHCM), là du học sinh tại Mỹ trở về nước vào ngày 10/3. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân đã đi thăm người nhà tại BV Bình Dân, và dự đám tang người thân.

Ngày 23/3, bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19, cùng với đó, 50 y, bác sĩ của BV huyện Bình Chánh cũng bị cách ly, theo dõi sức khỏe do đi viếng đám tang có bệnh nhân này tham dự.

Bệnh nhân 159 là nam (33 tuổi, quốc tịch Brazil, ở quận 2, TPHCM), tiếp xúc với ca dương tính COVID-19 trong quán bar Buddha vào ngày 14/3.

Bệnh nhân 160 là nữ (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, bệnh nhân ở Tây Ban Nha, có tiếp xúc với chị gái nhiễm COVID-19. Đến ngày 20/3, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, ho khan, sau đó bay về Việt Nam vào ngày 22/3 và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với COVID-19.

BV điều trị COVID-19 Cần Giờ đi vào hoạt động từ ngày 16/3 với quy mô 300 giường. Ngày 28/3, cơ sở 2 là BV huyện Cần Giờ cũ được đưa vào hoạt động với quy mô 300 giường, nâng tổng số giường điều trị COVID-19 tại huyện này lên đến 600 giường.

Sở Y tế yêu cầu BV này phải đảm trách toàn bộ công tác điều trị và chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 thuộc trường hợp nghi ngờ và xác định. Ngoài ra, BV điều trị COVID-19 Cần Giờ còn phải có khả năng xử lý các tình huống bệnh tật phát sinh khác, nhất là các tình huống cấp cứu nội khoa và ngoại khoa.