TP.HCM: Bệnh viện Chợ Rẫy làm gì sau phản ánh thiếu thuốc khiến bệnh nhân ghép thận phải mua ngoài?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau phản ánh thiếu thuốc khiến bệnh nhân ghép thận phải mua ngoài với giá cao, hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã đưa ra một phương án tạm thời để giải quyết vụ việc.
Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, một trong những bệnh viện chữa thận nổi tiếng của Việt Nam
Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, một trong những bệnh viện chữa thận nổi tiếng của Việt Nam

Chiều nay, ngày 28/4, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tình trạng thiếu thuốc thải ghép, loại thuộc nhóm được bảo hiểm y tế chi trả mới vừa xảy ra gần đây. Hiện Bệnh viện đang khẩn trương tiến hành mua vượt số lượng thầu, giải quyết vấn đề trước mắt.

Theo bác sĩ Việt: "Trung tâm Mua sắm Quốc gia báo là chưa đàm phán giá được, nếu cấp thiết thì Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện đấu thầu. Do đó, chúng tôi đang thực hiện mua sắm trực tiếp vượt 20% số lượng thầu với 1 thuốc trong nhóm đang thiếu. Dự kiến khoảng vài ngày nữa, qua dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, sẽ mua được. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Số thuốc còn lại sẽ được đấu thầu theo quy định, nhanh nhất nửa tháng sau mới có thể đáp ứng".

Các thuốc chống thải ghép mà bảo hiểm y tế chi trả như Advagraf 5mg, 1mg, 0,5mg; Prograf 1mg; Cellcept 500mg, 250mg đều đang được bán với giá rất cao ngoài thị trường, lên đến hàng triệu đồng một hộp. Tuy nhiên, đây lại là những loại thuốc mà bệnh nhân ghép thận không thể thiếu.

Vì vậy, sau khi họp bàn với Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, ngoài biện pháp nhanh chóng mua thêm thuốc, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác đang có thuốc như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.