Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp thăm Ukraine, chuyển giao xe BMP-1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 3/11, theo European Pravda, tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đến Kyiv, tháp tùng bà là Nikolaos Panagiotopoulos, Bộ trưởng Quốc phòng trong khi gói xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đang đến Ukraine.
Bắn súng máy M2 trên xe BMP-1 của Hy Lạp. Ảnh Military Ukraine
Bắn súng máy M2 trên xe BMP-1 của Hy Lạp. Ảnh Military Ukraine

Tổng thống Hy Lạp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tối ngày 2/11 đã đến Ba Lan, từ đó phái đoàn Hy Lạp đến Kyiv bằng tàu hỏa. Do những lo ngại về an ninh, không có thông tin nào về chương trình viếng thăm được công bố, nhưng đã có thông tin xác nhận, phái đoàn chính phủ Hy Lạp đến thủ đô của Ukraine vào sáng ngày 3/11và có cuộc gặp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hy Lạp cũng có cuộc gặp và hội đàm với người đồng cấp Ukraine.

BMP-1 của quân đội Hy Lạp. Ảnh Military Ukraine.

BMP-1 của quân đội Hy Lạp. Ảnh Military Ukraine.

Chuyến thăm của phái đoàn Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh chuyển giao BMP-1 của quân đội Hy Lạp cho Ukraine, quốc gia này thay thế bằng các xe chiến đấu IFV Marder của Đức. Hy Lạp cũng có kế hoạch cung cấp thêm đạn pháo 155mm cho phía Ukraine .

Tháng 10/2022, Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố việc chuyển giao xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đã bắt đầu. Kết quả này được công bố trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikolaos Dendias.

Ông Kuleba nói: “Chúng tôi đánh giá cao những vũ khí mà Hy Lạp đang chuyển giao cho Ukraine để chúng tôi có thể bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Sự kiện cực kỳ quan trọng là lô hàng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được chờ đợi từ lâu từ Hy Lạp đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine.

Hy Lạp chuyển giao BMP-1 cho Ukraine trong khuôn khổ chương trình "trao đổi vòng tròn" với Đức. Ngày 17/10, những chiếc IFV Marder đầu tiên từ Đức đã đến Hy Lạp. Tổng cộng, Athens sẽ nhận được 40 xe IFV của Đức.

Xe thiết giáp Marder IFV của Đức ở Hy Lạp. Ảnh: Ptisidiastima
Xe thiết giáp Marder IFV của Đức ở Hy Lạp. Ảnh: Ptisidiastima

Tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hy Lạp thông báo sẽ chuyển giao 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (IFV) cho Ukraine, trước đó Hy Lạp công bố sẽ chuyển giao nhiều hơn, khoảng 100 IFV (BMP-1).

Những phương tiện chiến đấu này có BMP-1A1 Ost , một phiên bản cải tiến của Đông Đức (GDR - ed.) xe BMP-1P của Liên Xô mà sau khi nước Đức thống nhất đã bán cho Hy Lạp. Ở Hy Lạp, các xe BMP-1 được trang bị thêm súng máy M2 Browning. Phiên bản sửa đổi khác là các tháp pháo được thay thế bằng pháo phòng không tốc độ cao ZU-23-2. Trong những năm 1990, Hy Lạp đã nhận được khoảng 500 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, một số được chuyển giao cho Ai Cập, một số khác cung cấp cho Iraq.

Nhưng Hy Lạp từ chối chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.

Theo Military Ukraine