Tin nóng 24h: quân Syria học cách đánh đặc công Việt, IS dự họp “hòa bình” do Mỹ chống lưng, quan chức khai không có tài sản, vợ con xài ngàn tỉ

Hình thái tác chiến tại Syria dần thay đổi, quân chính phủ nước này dùng cách đánh đậm nét đặc công Việt Nam, các nhóm nổi dậy "ôn hòa" - như Mỹ gọi - mời cả IS họp về tương lai Syria. Trong nước, là những thừa nhận từ chính cơ quan chức năng về tính thiếu hiệu quả của chế tài ngăn chặn tham nhũng 
Tin nóng 24h: quân Syria học cách đánh đặc công Việt, IS dự họp “hòa bình” do Mỹ chống lưng, quan chức khai không có tài sản, vợ con xài ngàn tỉ

Quân đội Syria đánh đêm - cuộc chiến đặc công Việt Nam xuất hiện Syria

Lực lượng Lữ đoàn Hòa bình "Peace brigades"  dẫn dầu bởi các chiến binh bán vũ trang Iraq đã thực hiện đột kích ban đêm ở Syria. Hình thái tác chiến thực sự tương đối giống lực lượng đặc công Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ xem thêm

IS và Al-Nusra chuẩn bị tấn công, tình hình Syria căng thẳng tột độ

Những thông tin nóng bỏng tình hình Syria được chiến binh dân quân người Ukrane gốc Donbass mật danh Timur gửi về báo Mùa xuân Nga. Tình hình chiến trường thực sự rất căng thẳng, lực lượng khủng bố có viện trợ từ nước ngoài đang chuẩn bị tấn công xem thêm

Chùm video nóng chiến sự Syria: IS “vạch áo” Thổ Nhĩ Kỳ, tăng T-72 chống xe bom, đặc nhiệm Iraq diệt khủng bố

Những clip nóng về thành viên IS mô tả nhập lậu vũ khí qua Thổ Nhĩ Kỳ và cung cấp cho các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Jabhat Al-Nusra; Xe sĩ quan tình báo Pakistan trúng đạn tan xác; Đặc nhiệm Iraq truy quét khủng bố ở Anbar; Xe tăng T-72 tiêu diệt bom xe của IS tại Palmyra xem thêm

Quân nổi dậy họp bàn tương lai Syria: IS cũng dự

Các nhóm dính líu tới IS cũng có mặt trong các cuộc hội đàm của các nhóm đối lập Syria diễn ra ngày 10-12 tại Riyadh (Ả Rập Saudi).

Tiết lộ khó tin trên là từ Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ông cho biết: “Một số nhóm khủng bố có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tham gia cuộc hội đàm. Chúng sẽ không được phép định đoạt tương lai của Syria”.

Theo Reuters, cuộc hội đàm có cả các đại diện của nhóm IS, mặt trận Nusra(từng thân al Qaeda rồi sau đó là cả IS) và lực lượng người Kurd đang kiểm soát khu cực lớn ở Bắc Syria xem thêm

Nga “bạt vía” khiến Thổ Nhĩ Kỳ làm liều

Trong cả chục nước láng giềng, chỉ một quốc gia duy nhất khiến Ankara thực sự e sợ chính là Nga. Thực tế này bắt nguồn từ lịch sử thời đế quốc Ottoman. Trong quá khứ, Ottoman từng quật ngã hoặc đánh bại tất cả các nước láng giềng hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp cho tới Syria, trừ nước Nga xem thêm

Mỹ tuyên bố triển khai quân chống IS không cần sự đồng ý của Iraq

Khoảng 100 nghìn binh sĩ nước ngoài, trong đó có 90 nghìn quân của các nước Ả râp và Vịnh Ba Tư có thể tiến vào lãnh thổ Iraq tấn công IS mà không cần sự đồng ý của chính quyền Bagdad xem thêm

Các nước Ả Rập “chống IS cho có”

Phương Tây đang tăng cường chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng các thành viên Ả Rập của liên minh quốc tế lại tỏ ra hết sức thờ ơ.

Trong những ngày qua chính phủ Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iraq, máy bay chiến đấu Anh và Pháp dồn dập không kích nhiều mục tiêu IS ở Syria và Iraq. Ngay cả Đức cũng tăng cường hỗ trợ chiến dịch không kích. Nhưng các nước Ả Rập dù ở sát bên cạnh mối đe dọa IS lại đang rút lui.

Theo CNN, hiện Saudi Arabia và UAE chỉ còn tổ chức một đợt không kích IS mỗi tháng. Bahrain và Jordan đã ngừng triển khai máy bay chiến đấu

Quan chức khai không có gì, vợ con xài ngàn tỉ

Một trong những biện pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng là kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập thì chúng ta lại đang thực hiện rất hình thức và kém hiệu quả nhất. Sau nhiều năm thực hiện kê khai, mới chỉ phát hiện hơn chục trường hợp kê khai không trung thực, chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng xem thêm

Việt Nam chế tạo thành công máy bay trinh sát điện tử không người lái tầm xa

Viện Công nghệ Không gian đã kết hợp với Bộ Công an nghiên cứu chế tạo thành công máy bay trinh sát điện tử không người lái tầm xa được tích hợp các thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và thiết bị trinh sát điện tử phục vụ mục đích An ninh Quốc gia xem thêm

Việt Nam lập kỷ lục về ký Hiệp định thương mại tự do

Năm 2015, Việt Nam đã lập kỷ lục là quốc gia ký kết được nhiều thỏa thuận về Hiệp định thương mại tự do với cả các đối tác phương Đông và phương Tây. Những hiệp định này sẽ mang lại những gì cho Việt Nam và liệu có nảy sinh mâu thuẫn giữa quy định của các hiệp định khác nhau đã ký? xem thêm

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trần tình khoản nợ 3.000 tỷ

“Nợ công trong đầu tư xây dựng cơ bản của Quảng Nam đã cán mốc 3.000 tỷ đồng. Tỉnh có kế hoạch sẽ trả dứt điểm số nợ này trong 3 năm tới”, ông Lê Phước Hoài Bảo, vị Giám đốc Sở trẻ nhất nước đăng đàn trả lời xem thêm

Hết “đát”, gần 140.000 ô tô về đâu?

Đến ngày 1-1-2016, cả nước có gần 140.000 ô tô hết hạn sử dụng và việc tịch thu hay chấm dứt tham gia giao thông của những xe này đang gặp rất nhiều khó khăn

Điều đáng nói là trong số này, không ít xe vẫn đang lưu thông trên đường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Cụ thể, trong năm 2015, qua khảo sát tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh…, Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hiện hàng trăm ô tô hết NHSD nhưng vẫn hoạt động, thậm chí xe khách hết NHSD vẫn được dùng để đưa đón học sinh xem thêm

Viettimes tổng hợp