Tên lửa S-300 trực chiến cùng S-400 khóa chặt không phận Syria, Iraq không “yêu” Mỹ, tướng công an làm chủ tịch Hà Nội

Ngày 4/12, tên lửa S-300 của quân đội Syria trực chiến cùng S-400 của Nga, 20 máy bay Iran tham chiến, hình thành hệ thống phòng không hoàn chỉnh khóa chặt không phận Syria. Trong nước, tướng công an làm chủ  tịch Hà Nội và “vé” cao tốc Hà Nội – Hải Phòng gấp đôi vé xe khách là những tin chính. 
Tên lửa S-300 trực chiến cùng S-400 khóa chặt không phận Syria, Iraq không “yêu” Mỹ, tướng công an làm chủ  tịch Hà Nội

Sau S-400 Nga, Syria chuẩn bị trực chiến hệ thống tên lửa S-300

Chiến tranh Syria như một quả cầu tuyết lao dốc vào mùa đông với sự gia tăng các loại vũ khí mới tham gia vào cuộc chiến. Các lực lượng vũ trang được trang bị vũ khí mới làm thay đổi cán cân giữa các bên trên chiến trường, đấu tranh ngoại giao diễn ra mạnh mẽ nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Syria xem thêm

Không quân Iran sẽ hộ tống và bảo vệ máy bay ném bom Nga

Theo nguồn tin từ military-informant.com Lực lượng không quân Iran tham gia vào chiến dịch không kích IS tại Syria, bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tại Syria.

Nguồn tin tại Syria cho biết, Iran đã triển khai khoảng hai mươi máy bay chiến đấu của Không lực Iran tại căn cứ không quân Tiyas nằm trên sa mạc giữa Homs và Palmyra. Trước đó các chuyên gia quân sự và kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đang khôi phục cơ sở hạ tầng tại sân bay quân sự này xem thêm

Tổn thất nặng nề, lực lượng khủng bố ngày càng hoảng loạn

Báo Mùa xuân Nga đăng tải những thông tin mới nhất từ chiến binh dân quân người Ukraine gốc Donbass mật danh Timur, chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng dân quân người Kurd cho biết: Các tổ chức khủng bố chịu tổn thất nặng nề về sinh lực, suy sụp tinh thần và chạy sang lực lượng dân quân người Kurd xem thêm

Sốc: Nga đã có 4 sân bay, sẵn sàng điều thêm 120 chiến đấu cơ tới Syria?

Nhiều báo cáo cho rằng quân đội Nga đã sẵn sàng mở rộng hoạt động quân sự ở Syria. Thậm chí, một số nguồn tin chưa được xác thực cho biết Nga sẽ còn triển khai thêm 120 chiến đấu cơ tới Syria xem thêm

Iraq bất ngờ từ chối quân đội Mỹ

Theo kênh truyền hình "Al Arabiya", Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết rằng sự xuất hiện của quân đội Mỹ tại nước này sẽ được coi là một hành động gây hấn. Ông nói thêm: việc triển khai của bất kỳ quân đội nước ngoài, không được Chính phủ Iraq mời sẽ coi đó là một "hành động gây hấn" xem thêm

Cuộc gặp Nga-Thổ đầu tiên sau vụ Su-24 không đạt tiến triển

Ngày 3/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc gặp của ông với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vụ không quân nước này bắn hạ Su-24 Nga không đạt được bước tiến triển mới nào xem thêm

Phát biểu nhậm chức, chủ tịch Chung hứa “hết lòng vì dân“

Sáng 4-12, sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ lời cảm ơn tới các đại biểu HĐND thành phố vì sự tín nhiệm dành cho ông. Tân chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cam kết hết lòng vì dân khi phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND thành phố xem thêm

Phút trần tình cuối của ông Nguyễn Thế Thảo

"Với trách nhiệm là công dân Thủ đô, nguyên lãnh đạo thành phố, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô", ông Nguyễn Thế Thảo nói vào lúc kết thúc nhiệm kỳ xem thêm

Nợ công tăng quá nhanh, nhà đầu tư lo ngại nguy cơ Việt Nam vỡ nợ

“Nhà đầu tư đang lo ngại về nợ công của Việt Nam ngày càng tăng quá nhanh và nguy cơ vỡ nợ quốc gia”, TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI) cho biết xem thêm

Mức phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cao nhất là 840.000 đồng

Tuyến cao tốc 6 làn xe từ Hà Nội đi Hải Phòng dài 105 km có mức thu phí thấp nhất cho ôtô dưới 12 chỗ là 160.000 đồng, cao nhất là xe container 840.000 đồng mỗi lượt xem thêm

Viettimes tổng hợp