Tin nóng 24h: Láng giềng tiếp sức khủng bố phản công ở Syria, kinh hoàng chất tạo ngọt Trung Quốc, đi Nam Phi “học làm du lịch” trước khi về hưu

Tình hình Syria căng thẳng tột độ khi láng giềng "viện trợ" người và vũ khí cho khủng bố, có vẻ như Nga đã tăng thêm máy bay ở chiến trường này. Trong nước, đoàn 26 cán bộ sắp nghỉ hưu của Quảng Nam đi “học tập du lịch” tại Nam Phi, và tin bắt lô “đường hóa học” khủng khiếp của Trung Quốc 
Tin nóng 24h: Láng giềng tiếp sức khủng bố phản công ở Syria, kinh hoàng chất tạo ngọt Trung Quốc, đi Nam Phi “học làm du lịch” trước khi về hưu

Khủng bố nhận thêm viện trợ, tình hình Syria căng thẳng tột độ

Những thông tin nhận được từ chiến binh dân quân Ukraine gốc Donbass mật danh Timur gửi về cho báo Mùa xuân Nga cho biết: IS và Al- Nusra nhận thêm viện trợ từ nước ngoài, một số nhóm đối lập Syria chuyển sang chiến đấu trong hàng ngũ người Kurd.

Biên giới Syria-Jordan hoàn toàn không có kiểm soát, các tổ chức khủng bố ở Jordan đưa lực lượng tăng viện vào Syria, chiều ngày 10.12, một đoàn hàng chục xe vận tải đã vận chuyển vũ khí và binh lực cho các tổ chức khủng bố ở khu vực tỉnh Deraa và Đông Ghuta Damascus.

Có được viện trợ, ngay lập tức ngày hôm sau ở khu vực Marge Sultan, lực lượng khủng bố lập tức tấn công hỏa lực vào trận địa quân đội Syria bằng súng cối và súng máy hạng nặng xem thêm

Chiến trường Syria mở rộng, Nga tăng cường Su-34

Tình hình chiến trường Syria tiếp tục căng thẳng với sự can thiệp trực tiếp của các nước láng giềng Syria, cung cấp điều kiện hoạt động cho IS và các tổ chức chống chính quyền Syria. Nga tăng cường binh lực và cung cấp vũ khí trang bị hiện đại cho quân đội Syria. Tình hình tiếp tục phức tạp hơn xem thêm

Nga “rèn quân luyện kiếm” tại Syria, phương Tây toát mồ hôi

Moscow đang gây lo lắng cho các nhà lập kế hoạch phương Tây. Nga hiện nay là một quân đội thông minh hơn nhiều trong việc sử dụng các vũ khí chính xác và hệ thống phòng không tối tân và có khả năng hiệu chỉnh, hoàn thiện chúng thông qua việc sử dụng trong các chiến dịch can thiệp ở nước ngoài xem thêm

Nga - Thổ mở rộng thế trận đối đầu từ Syria sang Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ có thể muốn cạnh tranh ảnh hưởng và đáp trả việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự tại biên giới của nước này với Syria, bằng động thái điều quân đến Iraq xem thêm

Phản kích thất bại, chiến binh IS, Al - Fateh chết như ngả rạ

Truyền thông Arab cho biết: Đúng như thông tin từ chiến binh dân quân mật danh Timur, các tổ chức khủng bố ở Nam Aleppo đồng loạt phản kích tấn công quân đội Syria. Cuộc phản công đầu tiên, các tổ chức khủng bố trả giá quá đắt, gần 100 tay súng thiệt mạng xem thêm

Putin và thông điệp “lạnh gáy” với kẻ thù

Mạng Sina Trung Quốc vừa có bài nhận định về các hoạt động chống khủng bố của Nga trên chiến trường Syria cho rằng, Nga có hai mục đích khi sử dụng vũ khí hiện đại: Thứ nhất là thử nghiệm thực tế vũ khí mới và thứ hai, quan trọng hơn là cảnh báo kẻ thù xem thêm

Cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ” Quảng Nam kể chuyện đi Nam Phi “học làm du lịch“

Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan chức tỉnh Quảng Nam ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn "được" sang Nam Phi "học tập kinh nghiệm".  Trong 26 người đi "học" kiểu này có ba phu nhân của quan chức, 15 người đã và sắp về hưu, số còn lại hầu như không tái cử vì đã... hết tuổi xem thêm

King hoàng chất tạo ngọt Trung Quốc: 5 hạt đường pha thành 150 lít đường

Chỉ với 5 hạt đường có thể pha thành150 lít đường. Rất nhiều cơ sở nhập loại đường của Công ty Việt Nhật để pha chế, nấu chè, có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện của công ty cho biết số chất tạo ngọt này được nhập từ Trung Quốc 3 năm nay xem thêm

Quốc lộ 1 thông xe sau một ngày đêm dân đòi thả người

Sáng 12-12, người dân tái định cư ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã giải tán khỏi đèo Con để quốc lộ 1 thông xe.

Theo đại tá Nguyễn Văn An, phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện quốc lộ 1 đoạn qua đèo Con thuộc giáp ranh xã Kỳ Nam và Kỳ Phương đã thông suốt. Các lực lượng chức năng đã thu dọn hiện trường của người dân dựng lên giữa đường để xe cộ qua lại an toàn xem thêm

Choáng trước đồ quý trong biệt phủ 100 tỉ của đại gia vàng ở đèo Hải Vân

Sáng 12.12, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty vàng Phước Minh (Quảng Nam) bắt đầu cho khoảng 100 người tháo dỡ biệt phủ được cho trị giá cả 100 tỉ đồng xây dựng trái phép.

Biệt phủ nằm ở đồi Chim Chim, trên khu đất rộng gần 1,5 ha, thuộc tiểu khu 11 rừng đặc dụng nam Hải Vân, ở chân đèo Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xem thêm

Lùa xe vào đường cao tốc để thu phí?

Với lý do bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và nâng cao năng lực thông hành đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, xe tải trên 5 tấn đã bị hạn chế lưu thông trên Quốc lộ 1 xem thêm

Viettimes tổng hợp