1. Rò rỉ hình ảnh khuôn kim loại iPhone 17 Air
Hình ảnh rò rỉ mới đây về khuôn kim loại của iPhone 17 Air cho thấy mẫu máy này sẽ có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Đây có thể là phiên bản thay thế cho dòng "Plus" hiện tại, tập trung vào sự gọn nhẹ và tinh tế.
Điểm đáng chú ý nhất là iPhone 17 Air chỉ có một camera sau, thay vì hệ thống camera kép như các thế hệ trước. Tuy nhiên, Apple có thể bù đắp bằng công nghệ chụp ảnh điện toán, giúp ống kính duy nhất hoạt động linh hoạt như cả camera góc rộng và góc siêu rộng.
Bên cạnh đó, iPhone 17 Air vẫn giữ lại Action Button – phím tùy chỉnh giúp người dùng thao tác nhanh hơn. Máy dự kiến chạy iOS 19 và sử dụng chip A19 sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, mang lại hiệu năng mạnh mẽ dù có thiết kế siêu mỏng.
iPhone 17 Air có thể ra mắt vào tháng 9.
Màu mới cho Galaxy S25 Ultra
Samsung Ấn Độ vừa hé lộ một phiên bản màu đen hoàn toàn mới cho Galaxy S25 Ultra. Trong một bài đăng trên Twitter, hãng viết: "Sức mạnh sẽ sớm nằm trong tay bạn! Hãy sẵn sàng để đón nhận một sắc thái phong cách hoàn toàn mới. Hãy chờ đợi." Kèm theo đó là các hình ảnh về những vật dụng cao cấp màu đen như nhẫn kim cương và mặt đồng hồ chronograph.
Hiện tại, Galaxy S25 Ultra có các tùy chọn màu như Đen Titan (Titanium Black), Bạc Titan (Titanium Silver), Xám Titan (Titanium Gray), Bạc xanh Titan (Titanium Silver Blue), Đen tuyền Titan (Titanium Jet Black), Xanh ngọc Titan (Titanium Jade Green), Vàng hồng Titan (Titanium Pink Gold), Bạc trắng Titan (Titanium White Silver).
Với việc bổ sung màu đen mới này, thiết bị sẽ có tổng cộng ba phiên bản màu đen.
Tuy nhiên, Samsung chưa công bố tên gọi chính thức của màu đen mới này, cũng như thông tin về việc liệu nó có được phát hành tại các thị trường ngoài Ấn Độ hay không. Thời điểm ra mắt chính thức của phiên bản màu mới cũng chưa được xác định.
Galaxy S25 Ultra được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch với độ phân giải QHD+ và tần số quét 120Hz. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đi kèm RAM 12GB và các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB hoặc 1TB. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 200MP, camera tele 50MP, camera periscope 10MP và camera siêu rộng 50MP. Camera trước có độ phân giải 12MP. Thiết bị sử dụng pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 15W.
BMW tích hợp hệ thống kết nối thông minh của Huawei vào các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc
Ngày 17/3, BMW Group thông báo sẽ tích hợp HiCar, ứng dụng kết nối thiết bị di động với xe hơi của tập đoàn công nghệ Huawei, vào các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu từ năm 2026.
Sự hợp tác này nhằm phát triển các ứng dụng thông minh dựa trên hệ điều hành Harmony của Huawei, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người lái sử dụng thiết bị Huawei tại Trung Quốc. BMW nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp địa phương và thúc đẩy sự tích hợp sâu vào hệ thống đổi mới toàn cầu của hãng.
Trước đó, Huawei đã cung cấp công nghệ cho nhiều hãng xe lớn như Mercedes-Benz, Audi, Porsche và BMW, nhằm bổ sung các công nghệ truyền thông tiên tiến cho phương tiện của họ.
Thái Lan phê duyệt 2,7 tỷ USD đầu tư vào trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây
Ngày 17/3, Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) đã phê duyệt các dự án đầu tư trị giá 90,9 tỷ baht (tương đương 2,7 tỷ USD) vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng ngành công nghệ của quốc gia này.
Các dự án được phê duyệt bao gồm: Beijing Haoyang Cloud&Data Technology (Dự án trung tâm dữ liệu công suất 300 megawatt, trị giá 72,7 tỷ baht); GSA Data Center 02 (Dự án trung tâm dữ liệu công suất 35 megawatt, trị giá 13,5 tỷ baht) và Empyrion Digital (một dự án trung tâm dữ liệu với chi tiết chưa được công bố).
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Trước đó, vào tháng 1, TikTok (thuộc sở hữu của ByteDance) đã công bố kế hoạch đầu tư 126,8 tỷ baht (3,76 tỷ USD) vào dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Thái Lan, dự kiến hoạt động từ năm 2026.
Ngoài ra, các tập đoàn công nghệ lớn khác cũng đã công bố các khoản đầu tư đáng kể vào Thái Lan như Google đầu tư 1 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây; Amazon Web Services cam kết đầu tư 5 tỷ USD trong vòng 15 năm; Microsoft dự kiến mở trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra, nhấn mạnh mục tiêu mở rộng nền kinh tế số để chiếm 30% GDP vào năm 2030, đồng thời tăng cường an ninh mạng. Chính phủ cũng hỗ trợ việc sử dụng AI để củng cố ngành nông nghiệp và tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc.