
Các ông lớn chịu tổn thất nặng nề
Theo Bloomberg, cổ phiếu của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã giảm gần 30% so với mức cao nhất vào tháng 1 là 153,13 USD, đồng thời giảm 5% chỉ trong ngày thứ hai (10/3). Đây là một bước lùi rõ rệt chỉ hai tháng sau khi cổ phiếu NVIDIA đạt đỉnh mới.
Không chỉ NVIDIA gặp khó khăn, cổ phiếu của nhiều ông lớn công nghệ cũng sụt giảm. Cổ phiếu Tesla giảm hơn 13% trong phiên giao dịch ngày 10/3 và mất hơn 20% trong tuần qua, tức gần một nửa giá trị của công ty đã bốc hơi kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.
Cổ phiếu Apple, Alphabet và Meta Platforms đều giảm hơn 5%. Microsoft và Amazon mỗi công ty giảm ít nhất 3%. Quỹ SPDR ngành công nghệ bước vào vùng điều chỉnh khi lao dốc hơn 4%, thấp hơn 13% so với đỉnh gần đây.
Cổ phiếu của ngành bán dẫn cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Quỹ VanEck Semiconductor ETF đã giảm 3% vào tuần trước và mất 16% kể từ khi ông Trump lên nhậm chức. Cổ phiếu nhiều công ty bán dẫn lớn sụt giảm mạnh hôm 10/3, trong đó Marvell Technology giảm 9%, Broadcom, ASML Holding và Micron Technology mỗi công ty đều mất hơn 6%.
Nguyên nhân của đợt sụt giảm giá trị cổ phiếu
Theo đánh giá của CNBC, lo ngại về thuế quan và tăng trưởng kinh tế là những nguyên nhân khiến giá cổ phiếu giảm vào thời điểm này. Các mức thuế mới đã làm chao đảo giới đầu tư, đặc biệt là trong ngành công nghệ, khi nhiều công ty phụ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài.
Thuế quan mới có thể đẩy giá cả tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thậm chí dẫn đến suy thoái kinh tế ở Mỹ. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng nền kinh tế sẽ gặp khó khăn, càng khiến thị trường thêm bất ổn.

Còn theo chuyên gia của 24hmoney, sau kỳ bùng nổ từ các công nghệ AI, thị trường đã đạt đỉnh và hiện đang trải qua một đợt điều chỉnh giá, nghĩa là mức giá cổ phiếu giảm xuống để cân bằng lại.
Ngoài ra, Tổng thống Trump trước đây từng được coi là người ủng hộ mạnh mẽ cho thị trường, nhưng gần đây ông đã tuyên bố “Tôi không quan tâm đến thị trường chứng khoán”, góp phần làm bùng phát sự bất ổn.
Các chuyên gia của RBC, Morgan Stanley và Bank of America cảnh báo rằng nếu thị trường tiếp tục theo xu hướng hiện tại, cổ phiếu S&P 500 có thể giảm thêm từ 5% trở lên, làm tăng rủi ro về sự bùng nổ của một “bong bóng” sau bầu cử.
Như vậy, sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị, thuế quan sắp tới và lo ngại về suy thoái đã tạo nên cơn bão hoàn hảo đối với các ông lớn công nghệ, đẩy giá cổ phiếu giảm sâu. Dù chưa rõ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng rõ ràng giới đầu tư đang chuẩn bị cho một giai đoạn đầy biến động.
Theo CNBC, Bloomberg, 24hmoney