
Wang Laichun - từ công nhân lắp ráp lên bà chủ doanh nghiệp đối tác Apple
Với tầm nhìn chiến lược, sự kiên trì và khả năng lãnh đạo xuất sắc, bà Wang Laichun (Vương Lai Xuân) đã đưa Luxshare trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và công nghệ cao. Câu chuyện của Wang Laichun không chỉ là nguồn cảm hứng cho phụ nữ trong ngành công nghệ mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới và quyết tâm.
Chiến lược kinh doanh thông minh
Wang Laichun sinh năm 1967 tại Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bà chỉ học hết cấp 2 trước khi bắt đầu làm việc để hỗ trợ gia đình.
Năm 1988, Wang Laichun gia nhập Foxconn, một trong những nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới, với vai trò là công nhân dây chuyền lắp ráp. Tại đây, bà đã học hỏi được những kiến thức quý giá về quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và công nghệ.
Tuy nhiên, Wang Laichun không muốn mãi là một người công nhân. Với khát vọng tự chủ và tầm nhìn xa, bà quyết định rời Foxconn vào năm 1999 để thành lập công ty riêng. Cùng với người anh trai của mình là Wang Laisheng (Vương Tiêu Xuân), bà đã thành lập Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Luxshare (Luxshare Precision Industry Co., Ltd), chuyên sản xuất linh kiện điện tử vào năm 2004.
Khi mới thành lập, Luxshare chỉ là một công ty nhỏ với nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, bà Wang Laichun đã áp dụng chiến lược kinh doanh thông minh: tập trung vào chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và xây dựng mối quan hệ bền chặt với các khách hàng lớn. Nhờ đó, Luxshare nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các tập đoàn hàng đầu như Apple, Huawei và Microsoft.
Một trong những bước ngoặt lớn nhất của Luxshare là việc trở thành nhà cung cấp chính cho Apple. Với khả năng sản xuất các linh kiện chất lượng cao và đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Apple, Luxshare đã giành được hợp đồng sản xuất dây cáp và phụ kiện cho iPhone. Điều này không chỉ mang lại doanh thu khổng lồ cho công ty mà còn giúp Luxshare khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Đến nay, Luxshare đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, với doanh thu hàng năm lên tới hàng chục tỷ USD.
Phong cách lãnh đạo của Wang Laichun
Bà Wang Laichun được biết đến với phong cách lãnh đạo quyết đoán nhưng tinh tế. Bà luôn đặt chất lượng và sự đổi mới lên hàng đầu, đồng thời chú trọng vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực. Bà tin rằng để một công ty thành công, nhân viên phải được trao quyền và có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, Luxshare luôn chú trọng đào tạo nhân tài và tạo môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo.
Một trong những nguyên tắc kinh doanh của Wang Laichun là "khách hàng là trung tâm". Bà luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này không chỉ giúp Luxshare duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác mà còn thúc đẩy công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ.
Năm 2021, bà Wang Laichun được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, xếp hạng 48 trong danh sách "Forbes World's 100 Most Powerful Women". Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp của bà trong ngành công nghệ mà còn là nguồn động viên lớn cho các nữ doanh nhân khác.
Bài học từ Wang Laichun
Câu chuyện của bà Wang Laichun mang lại nhiều bài học quý giá. Đầu tiên, đó là tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi và đổi mới. Dù xuất thân từ một công nhân bình thường, bà đã vươn lên trở thành một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu nhờ vào khả năng tự học và thích nghi với sự thay đổi.
Thứ hai, bà cho thấy rằng, thành công không phụ thuộc vào giới tính mà vào năng lực và sự quyết tâm. Wang Laichun đã chứng minh rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghệ lớn.
Cuối cùng, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và đối tác. Đây chính là chìa khóa giúp Luxshare không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Lisa Su - Từ nhà nghiên cứu đến "nữ tướng" đế chế bán dẫn
Sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), bà Lisa Su (tên tiếng Hoa là Su Zifeng - Tô Tư Phong) cùng gia đình di cư đến New York (Mỹ) khi mới 3 tuổi. Từ nhỏ, bà đã được cha mẹ khuyến khích theo đuổi các môn khoa học và toán học. Bà đã được cha dạy về toán học, trong khi mẹ hướng dẫn các khái niệm kinh doanh. Sự kết hợp giữa khoa học và kinh doanh đã hình thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này của bà.
Lisa Su theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi bà hoàn thành cả ba bậc học: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về kỹ thuật điện. Trong thời gian học tiến sĩ, bà đã làm việc tại các công ty như Analog Devices, Cisco và tham gia vào Liên minh Bán dẫn Toàn cầu cùng Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ.
Bà đã xuất bản hơn 40 bài báo kỹ thuật và là đồng tác giả của một số cuốn sách về thị trường điện tử tiêu dùng.
Sự nghiệp tại IBM và Freescale Semiconductor
Sau khi nhận bằng tiến sĩ năm 1994, bà Lisa Su gia nhập Texas Instruments trong một thời gian ngắn trước khi chuyển đến IBM. Tại IBM, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ sử dụng kết nối bằng chất liệu đồng thay vì nhôm trong chip bán dẫn, giúp giải quyết vấn đề tạp chất và cải thiện hiệu suất.
Năm 2007, bà chuyển sang Freescale Semiconductor với vai trò Giám đốc Công nghệ. Tại đây, bà tiếp tục khẳng định khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.
Thách thức và cơ hội tại AMD
Tháng 1/2012, Lisa Su gia nhập AMD với vị trí Phó Chủ tịch. Đến tháng 10/2014, bà được bổ nhiệm làm CEO của công ty trong bối cảnh AMD đang đối mặt với nhiều khó khăn. Giá cổ phiếu của công ty chỉ dao động quanh mức 3 USD và khoản nợ lên đến 2,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và quyết tâm, bà đã cổ vũ nhân viên: "Tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng lại tất cả". Lời kêu gọi này đánh dấu bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển ba hướng của bà: tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, củng cố lòng tin của khách hàng và đơn giản hóa công ty.
Sự ra đời của kiến trúc Zen và bước ngoặt của AMD
Dưới sự chỉ đạo của bà Lisa Su, các nhà nghiên cứu của AMD đã làm việc không ngừng nghỉ trong phòng thí nghiệm để phát triển sản phẩm mới. Năm 2017, họ ra mắt kiến trúc chip mới mang tên Zen, với khả năng tính toán nhanh hơn 50% so với các thiết kế trước đó. Sự cải tiến này đã xoay chuyển tình thế của AMD trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Đến năm 2020, thế hệ thứ ba của Zen được phát hành, chính thức dẫn đầu thị trường chip về tốc độ. Kiến trúc Zen hiện vẫn là nền tảng cho tất cả các bộ xử lý của AMD. Sản phẩm đột phá này đã giúp AMD ký kết các thỏa thuận với các "gã khổng lồ" công nghệ như Lenovo, Sony, Google và Amazon.
AMD từ bờ vực sụp đổ đã vươn lên trở thành công ty chip hùng mạnh, thậm chí vượt qua cả đối thủ Intel về giá trị thị trường.
Tháng 11/2022, AMD chính thức vượt Intel về giá trị thị trường, đạt mức vốn hóa 192,9 tỷ USD, trong khi Intel ở mức 130 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, AMD tiếp tục thâu tóm công ty bán dẫn Xilinx, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Thành tựu và tầm ảnh hưởng của Lisa Su
Với những đóng góp to lớn cho AMD và ngành công nghiệp bán dẫn, năm 2022, bà Lisa Su đã được vinh danh trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.
Dưới sự lãnh đạo của Lisa Su, AMD không ngừng đổi mới và mở rộng. Bà đặt mục tiêu đưa AMD trở thành công ty dẫn đầu trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Nvidia. Từ phòng họp của AMD ở Santa Clara, California, bà Su đôi khi nhìn ra xa, hướng về trụ sở của Intel, như một lời nhắc nhở về hành trình vươn lên mạnh mẽ của công ty dưới sự dẫn dắt của bà.