Thế vận hội Tokyo 2020: Vận động viên đầu tiên dương tính Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phải đến 23/7/2021 Olympics Tokyo 2020 mới khai mạc nhưng đã có vận động viên đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 khi tới Nhật Bản.
Đã có vận động viên dự Olympic 2020 đầu tiên dương tính Covid-19. Ảnh BBC
Đã có vận động viên dự Olympic 2020 đầu tiên dương tính Covid-19. Ảnh BBC

Lâu nay, Thế vận hội (Olympic) là "tài sản độc quyền" của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và chỉ IOC mới có thể ngừng hợp đồng. Nên các trưng cầu dân ý Nhật Bản cho thấy 70% dân số không muốn Olympic diễn ra, nhưng IOC vẫn tiếp tục khăng khăng rằng Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra.

Hợp đồng giữa IOC và thành phố chủ nhà Tokyo là rất rõ ràng: “Có một điều khoản về chuyện hủy và nó chỉ cho phép IOC có quyền hủy, mà không phải thành phố chủ nhà. Nếu Nhật Bản muốn đơn phương hủy hợp đồng, thì mọi rủi ro và thiệt hại sẽ do tổ chức nước chủ nhà gánh chịu”.

Nếu hủy Tokyo 2020 các công ty bảo hiểm chỉ chi trả các chi phí trực tiếp của công tác tổ chức. Bảo hiểm không trả cho các chi phí gián tiếp của công tác khoản đầu tư trên khắp cả nước Nhật như xây dựng khách sạn, nhà hàng. Trong lịch sử Olympic hiện đại, chỉ có ba lần Thế vận hội bị hủy, năm 1916, 1940 và 1944, đều do chiến tranh thế giới.

Trưng cầu dân ý Nhật Bản cho thấy 70% dân số không muốn Olympic 2020 diễn ra. Ảnh BBC

Trưng cầu dân ý Nhật Bản cho thấy 70% dân số không muốn Olympic 2020 diễn ra. Ảnh BBC

Ngoài chiến tranh hay loạn lạc, vẫn có một lý do có thể cho phép hủy Olympic nếu: "IOC có cơ sở hợp lý để tin rằng, hoàn toàn theo ý của họ, sự an toàn của những người tham gia Thế vận hội có thể bị đe dọa". Và đại dịch Covid-19 lần này có thể được cho là một mối đe dọa như vậy.

Đoàn thể thao Uganda đến Nhật Bản lần này gồm 9 thành viên, gồm các vận động viên đấm bốc, huấn luyện viên và các quan chức đã đến sân bay Narita của Tokyo vào ngày 196/2021 để tập luyện, làm quen. Cả 9 thành viên đã có kết quả xét nghiệm âm tính, được tiêm vaccine đầy đủ trước khi rời Uganda nhưng đến Nhật Bản, một thành viên đội Olympic Uganda trở thành người đầu tiên dương tính.

Đoàn Uganda là nhóm thứ hai các vận động viên nước ngoài tới để tập huấn trước khi dự kỳ Opympics. Trước đó, đội bóng mềm nữ của Úc đã đặt chân tới Nhật Bản hôm 1/6, nhưng xét nghiệm tất cả đều âm tính.

Olympics Tokyo 2020 sẽ khai mạc ngày 23/7/2021. Ảnh BBC

Olympics Tokyo 2020 sẽ khai mạc ngày 23/7/2021. Ảnh BBC

Hiến chương Olympic cũng quy định rằng IOC phải đảm bảo "sức khỏe của các vận động viên" và khuyến khích "thể thao an toàn". Nhưng IOC dường như vẫn kiên quyết muốn tổ chức Olympic Tokyo bởi tổ chức này cho biết dịch Covid-19 vẫn đang khống chế được. Nỗi lo đã hiện hữu tới tất cả các đoàn thể thao khi ngày khai mạc Olympic Tokyo 2020 đang đến gần.