Samsung nhen nhóm ý định quay trở lại thị trường Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vào 3/2022 Samsung đã ngừng vận chuyển các sản phẩm đến Nga với lý do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, theo những báo cáo mới đây gã khổng lồ Hàn Quốc đã có ý định quay trở lại thị trường béo bở này.
Ảnh: Gizmo China
Ảnh: Gizmo China

Sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều thương hiệu điện tử tiêu dùng đã đồng loạt rút hoạt động khỏi Nga. Làn sóng này bao gồm cả những cái tên lớn như Samsung và Apple. Tuy nhiên, có vẻ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ sớm có kế hoạch quay trở lại khu vực.

Theo báo cáo của CNN, bất chấp việc Apple rời khỏi khu vực sau căng thẳng quân sự, có vẻ như các nhà bán lẻ Nga vẫn cố gắng mua được loạt iPhone 14 mới nhất trước khi thương hiệu này chính thức công bố iPhone mới tại Nga. Hiện tại, iPhone 14 đã có mặt tại thị trường Nga nhưng với mức giá bị độn lên khá nhiều. Trong khi đó, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang lên kế hoạch về một giải pháp tốt hơn để bán các sản phẩm của mình tại Nga. Được biết, đây là kế hoạch giúp Samsung tái gia nhập thị trường béo bở này một lần nữa.

Đối với Samsung, giải pháp có thể sẽ đơn giản hơn. Một bài báo mới đây của Reuters cho biết gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường Nga chỉ 6 tháng sau khi rút khỏi đây. Tuyên bố ban đầu đến từ một tờ báo nổi tiếng của Nga. Nguồn tin trích dẫn cho biết Samsung có thể khởi động lại hoạt động bán hàng sớm nhất vào tháng 10.2022.

Hiện Samsung vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về vấn đề này, nhưng kế hoạch này có thể giúp công ty tận dụng sự vắng bóng của đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình tại Nga - Apple.

Được biết, Samsung đã ngừng vận chuyển các sản phẩm đến Nga vào đầu tháng 3/2022, với lý do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Việc rút khỏi thị trường Nga của Samsung đã khiến công ty mất đáng kể thị phần về smartphone và ti vi vào tay các đối thủ Trung Quốc.

Theo Gizmo China, Reuters