Tại sao Apple và Samsung mỗi năm lại cho ra mắt mẫu điện thoại mới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hàng loạt các phiên bản điện thoại mới ra mắt mỗi năm khiến người yêu công nghệ mệt mỏi. Điều gì các công ty khổng lồ này mong muốn đạt được và làm thế nào để biết đã đến lúc nâng cấp hay chưa?
Các mẫu điện thoại mới của Apple. Ảnh CNET
Các mẫu điện thoại mới của Apple. Ảnh CNET

Vòng đời của điện thoại hiện nay đã có thể đoán trước được. Người dùng chi hàng trăm đô la cho một thiết bị mới, tận hưởng tất cả những thông số kỹ thuật và tính năng hào nhoáng và sau chỉ một năm, một mẫu máy mới xuất hiện và khiến dân tôn thờ công nghệ cảm thấy lỗi thời. Trong vòng 2 hoặc 3 năm, người dùng cảm thấy đã đến lúc phải nâng cấp hoặc có nguy cơ tụt hậu với cộng đồng.

Đây thực sự là một vòng lặp mệt mỏi và tốn kém. Nhưng lại có vẻ có hiệu quả tốt đối với những công ty như Apple và Samsung, lần lượt tung ra những phiên bản iPhone và điện thoại Galaxy mới mỗi năm. Các nhà sản xuất biết rõ, bất cứ lúc nào khách hàng cũng có thể tiếp cận thị trường để tìm kiếm một thiết bị mới và cần thiết phải có một thứ gì đó thu hút khách hàng đồng thời tạo ra một cuộc cạnh tranh trong xã hội.

Vì sao Apple và Samsung hàng năm thường ra mắt các smartphone mới - CNET.

Eli Blumenthal, phóng viên chuyên về điện thoại di động của CNET bình luận:

"Bạn có thể ổn với chiếc điện thoại của mình ngày hôm nay, nhưng bạn chỉ là một người dùng, có rất nhiều người đã mua điện thoại sớm hơn bạn một hoặc 2 năm, hoặc có thể ngẫu nhiên không may làm hỏng, làm mất điện thoại và cần một thiết bị mới, hoặc những đứa trẻ lớn lên và cũng muốn có điện thoại”.

“Những khách hàng tiềm năng sẽ muốn một điện thoại mới và đây là thời điểm thích hợp. Các công ty muốn đảm bảo rằng, khi khách hàng muốn có một điện thoại mới nhất, luôn luôn có lựa chọn. "

Thậm chí, ngay cả khi thực sự không có nhu cầu nâng cấp điện thoại, rất nhiều khách hàng muốn có điện thoại mới, đôi khi chỉ để tận hưởng những cải tiến của camera hoặc màn hình lớn hơn.

Nhưng điện thoại ngày càng đắt hơn, hầu hết các điện thoại mới nhất đều có giá từ 700 đô la đến 1.200 đô la, người dùng bắt đầu giữ và sử dụng thiết bị lâu hơn. Trong năm 2018, các chủ sở hữu điện thoại thông minh ở Mỹ đã sử dụng điện thoại trung bình khoảng 24 tháng trước khi nâng cấp, tăng so với khoảng 22 tháng vào năm 2016, theo báo cáo của CNBC. Nhưng những tín hiệu này vẫn không ngăn các nhà sản xuất điện thoại tiếp tục chu kỳ ra mắt và mở bán điện thoại mới hàng năm.

Đó là một vòng lặp không bao giờ dừng cho đến khi công nghệ điện thoại thông minh có được một đột phá mới ngoài sức tưởng tượng và có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu phức tạp hiện nay của người dùng. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, vòng quay các mẫu thiết bị mới vẫn sẽ không dừng lại mà có thể theo một xu hướng mới.

Vì vậy, nếu cần thiết có một chiếc điện thoại tốt nhất, hãy xem bảng giới thiệu tổng hợp. Nếu đặc biệt yêu thích những iPhone tốt nhất hoặc Samsung tốt nhất, trên thị trường luôn có các bản nâng cấp. Hãy mua sắm thông minh.

Theo CNET