|
Mẫu bom xuyên phá boong-ke cực mạnh mà Mỹ có thể cung cấp cho Israel để tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: Getty. |
Mỹ sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu quyết định tấn công Iran – người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với RT. Ông cảnh báo rằng việc Washington can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Israel sẽ chỉ khiến tình hình khu vực trở nên tồi tệ hơn.
Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang mạnh vào tuần trước, sau khi Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran, với cáo buộc Tehran đang tiến gần tới việc chế tạo bom hạt nhân. Iran bác bỏ các cáo buộc này và lập tức đáp trả bằng hàng loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Kể từ đó, hai quốc gia vẫn tiếp tục trao đổi các đợt tấn công qua lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với Tehran, yêu cầu Iran phải “đầu hàng hoàn toàn” và từ bỏ chương trình hạt nhân. Tờ Wall Street Journal hôm 18/6 dẫn các nguồn tin cho biết Trump đã âm thầm phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, dù Tổng thống phủ nhận thông tin này, nói rằng “tờ báo không biết gì cả”. Nhà Trắng cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng “trong vòng hai tuần tới”.
“Moscow cho rằng đây là một bước đi sai lầm”, ông Peskov trả lời khi được hỏi về phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ tiến hành tấn công. “Đó là hành động chắc chắn sẽ dẫn tới leo thang, một cuộc leo thang lớn, và chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực”.
“Những cuộc xung đột như vậy có khả năng thiêu rụi cả khu vực”, ông cảnh báo, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian để giải quyết xung đột.
Khi được hỏi về khả năng thay đổi chế độ tại Iran do Mỹ hoặc Israel tiến hành, ông Peskov nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng những thảo luận như vậy là không thể chấp nhận được.
“Chúng tôi cho rằng những cuộc thảo luận như vậy là không phù hợp, và càng không thể chấp nhận hành động theo hướng đó”, ông tuyên bố.
Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đang nắm “toàn cảnh” tình hình và có khả năng đóng vai trò trung gian hoà giải. Ông cho biết Tổng thống Nga đã liên hệ với cả lãnh đạo Israel và Iran, và là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới duy trì đối thoại với cả hai bên sau khi xung đột bùng nổ.
Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận rằng hiện tại “không có nhiều cơ sở cho đối thoại”, vì cả Israel và Iran đều quyết tâm tiếp tục chiến đấu.
Chia sẻ với báo giới trong buổi hỏi đáp muộn đêm thứ Tư, Tổng thống Putin cho biết Moscow đã đưa ra một số đề xuất thỏa hiệp cho tất cả các bên liên quan – bao gồm Mỹ, Israel và Iran. Ông cũng gợi ý rằng một giải pháp khả thi có thể bao gồm các đảm bảo an ninh song phương: bảo vệ quyền phát triển công nghệ hạt nhân dân sự của Iran, đồng thời đảm bảo an ninh cho Israel.