Ông Trump đã duyệt kế hoạch tấn công Iran, chờ động thái từ Tehran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Trump được cho là đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà còn chờ phản ứng từ phía Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: NBC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: NBC.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ, vào tối muộn ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cố vấn cấp cao rằng ông đã chấp thuận kế hoạch tấn công Iran, nhưng tạm hoãn hành động để chờ xem liệu Tehran có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không, theo các nguồn tin thân cận với cuộc thảo luận.

Một trong những mục tiêu tiềm năng của Mỹ là cơ sở làm giàu uranium Fordow. Đây là cơ sở vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm sâu dưới lòng núi và được giới chuyên gia quân sự đánh giá là gần như không thể bị phá hủy ngoại trừ bằng những loại bom cực mạnh.

Khi được hỏi liệu ông đã quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hay chưa, ông Trump trả lời: “Tôi có thể làm, hoặc có thể không. Tuần tới sẽ rất quan trọng – có thể chưa đến một tuần”.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu Dục hôm 18/6, ông Trump nói: “Có thể chúng ta sẽ không phải chiến đấu”.

Và khi được hỏi về khả năng xung đột với Iran, ông nói thêm: “Tôi không muốn đánh nhau. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa chiến đấu và để họ có vũ khí hạt nhân, thì bạn phải làm điều cần thiết”.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump bước vào Phòng Tình huống để họp cùng đội ngũ an ninh quốc gia, nơi ông tiết lộ rằng đang có một số “ý tưởng” về cách xử lý Iran.

Theo tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết, nhiều phương án đang được đặt lên bàn cân. Ông Trump sẽ tiếp tục theo dõi cách Israel hành động, quan chức này nói thêm.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ Mỹ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và không thể khắc phục.

Cùng lúc, quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện tại Trung Đông. Tàu khu trục thứ ba của Hải quân Mỹ đã tiến vào phía đông Địa Trung Hải, và một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đang tiến về phía Biển Arab. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng việc điều động này chỉ nhằm mục đích phòng thủ, nhưng nó cũng giúp Mỹ sẵn sàng hơn nếu ông Trump quyết định tham gia các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Mặt khác, đây cũng có thể là chiến thuật gây áp lực, buộc Iran phải nhượng bộ hoặc đầu hàng.

Hiện tại, Israel và Iran vẫn đang đấu pháo lẫn nhau, và theo một tổ chức nhân quyền, số người chết tại Iran đã vượt quá 450. Tại Israel, 24 người đã thiệt mạng do các đợt tấn công tên lửa từ phía Iran.