Quảng Nam: Công bố chương trình kỷ niệm 20 năm ngày Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới

VietTimes -- Sáng 21/8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố chương trình kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Đô thị cổ Hội An luôn là điểm đến của du khách quốc tế
Đô thị cổ Hội An luôn là điểm đến của du khách quốc tế

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của sự kiện là đêm Khai mạc sẽ được tổ chức trực tiếp tại khu Đền tháp Mỹ Sơn vào lúc 20h ngày 8/9.

Nhằm đánh giá  những kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như tìm kiếm các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, tại sự kiện kỷ niệm lần này, sẽ có một loạt hội nghị quốc tế: Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An và Mỹ Sơn trong 20 năm qua được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; Hội thảo quốc tế “Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và khu Đền tháp Mỹ Sơn” do Bộ VHTT&DL, tỉnh Quảng Nam và UNESCO đồng tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia bảo tồn trên thế giới; Hội thảo quốc tế về đa dạng sinh thái nhằm đánh giá giá trị và bảo tồn phát huy giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; Hội nghị giao ban các hiệp hội bảo tồn di sản trên thế giới được tổ chức tại Hội An; tọa đàm doanh nghiệp đồng hành cùng di sản,…

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác: Trình diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn xe cổ với sự tham gia của 200 nghệ nhân và khoảng 150 xe cổ các loại; Triển lãm và trưng bày hiện vật; biểu diễn nghệ thuật; 

Quang cảnh buổi họp báo chương trình kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận khu Dự trữ sinh quyển thế giới diễn ra sáng 21/8
Quang cảnh buổi họp báo chương trình kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận khu Dự trữ sinh quyển thế giới diễn ra sáng 21/8

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng du lịch đầu tiên cho các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực có đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; Vinh danh, tặng kỷ niệm chương cho các tổ chức cá nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn các di sản trong thời gian qua…

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, việc đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận khu Dự trữ sinh quyển thế giới đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt là góp phần thu hút du khách đến với Quảng Nam và quảng bá hình ảnh Quảng Nam ra nước ngoài.

Để đạt được kết quả như thời gian qua, có một phần đóng góp to lớn của các cấp trong công tác gìn giữ, bảo tồn các di sản, và nhất là sự quan tâm phối hợp của UNESCO trong công tác bảo tồn đối với các di sản.

Với sự kiện lần này, Quảng Nam hy vọng sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Quảng Nam nói chung và đối với đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An ra thế giới, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của các Di sản văn hóa thế giới”- ông Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Trưng bày xe cổ tại Hội An
Trưng bày xe cổ tại Hội An

Chương trình nhạc cụ dân tộc và xe cổ-hành trình di sản sẽ có sự tham gia biểu diễn của khoảng 200 nghệ nhân, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật trên cả nước, trình diễn tại 5 sân khấu ở đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia diễu hành của hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp cổ, thuộc nhiều thể loại và nhiều niên đại. Chương trình trình diễn có sự tham gia của hơn 200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ đến từ các tình thành trong cả nước.

Chương trình trình diễn và diễu hành sẽ khởi hành từ 14h ngày 7/9 với hành trình đi qua các tuyến phố tại đô thị cổ Hội An. Cuộc diễu hành xe cổ quy mô từ Hội An đến Mỹ Sơn sẽ bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 8/9 nhằm quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện.