|
Các container tại cảng Oakland trong bức ảnh chụp hôm 12/5, khi căng thẳng thương mại tiếp tục diễn ra do thuế quan của Mỹ với Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Ba trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại London vào thứ Hai tuần sau nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tình trạng căng thẳng giữa hai nước đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo trong nhiều tuần qua.
Theo ông Trump, các đại diện phía Mỹ trong vòng đàm phán sắp tới bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Thông tin được ông Trump công bố trên nền tảng Truth Social, song chưa tiết lộ thêm chi tiết cụ thể.
Danh tính phái đoàn đàm phán phía Trung Quốc hiện chưa được xác nhận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi Nhà Trắng từ chối cung cấp thêm thông tin.
“Cuộc gặp nên diễn ra suôn sẻ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trong một diễn biến quan trọng khác, Tổng thống Trump hôm 6/6 tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại hoạt động xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ – lĩnh vực đang đóng vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khi được hỏi trực tiếp trên chuyên cơ Không lực Một rằng liệu ông Tập có thực sự đưa ra cam kết này hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có, đúng vậy”.
Ông cũng cho biết Mỹ đang đạt được “tiến triển rất xa trong thỏa thuận với Trung Quốc”.
Cuộc gặp tại London được lên lịch chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc điện đàm cấp cao hiếm hoi, trong bối cảnh căng thẳng thương mại âm ỉ kéo dài và tranh chấp gay gắt liên quan đến khoáng sản chiến lược.
Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau trong tương lai, đồng thời yêu cầu các trợ lý thiết lập các vòng đàm phán trước mắt.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều chịu áp lực phải làm dịu căng thẳng khi nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi vị thế gần như độc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu đất hiếm, và giới đầu tư ngày càng lo ngại trước các kế hoạch áp thuế diện rộng của ông Trump đối với hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại.
Vào ngày 12/5 tại Geneva, hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời có thời hạn 90 ngày nhằm giảm một phần các mức thuế lên tới hơn trăm phần trăm mà cả hai đã áp đặt kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1.
Thỏa thuận này ngay lập tức tạo ra làn sóng lạc quan trên các thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số S&P 500 của Mỹ – từng giảm gần 18% vào đầu tháng 4 sau khi ông Trump công bố chính sách thuế “Ngày Giải phóng” với hầu hết hàng hóa nhập khẩu – hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với mức đỉnh ghi nhận vào giữa tháng 2. Một phần ba đợt mức tăng trở lại diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tại Geneva.
Tuy nhiên, thỏa thuận tạm thời nói trên vẫn chưa đụng đến các vấn đề sâu xa vốn làm căng thẳng quan hệ song phương, như: Hoạt động buôn bán fentanyl trái phép, tình trạng của đảo Đài Loan, các phàn nàn từ phía Mỹ về mô hình kinh tế do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, thiên về xuất khẩu.
Kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump liên tục đe dọa áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt thương mại với các đối tác, nhưng thường rút lại vào phút chót. Cách tiếp cận thiếu nhất quán này đã khiến các nhà lãnh đạo thế giới lúng túng, còn giới doanh nghiệp thì lo lắng.
Bắc Kinh xem xuất khẩu khoáng sản chiến lược – đặc biệt là đất hiếm – như một đòn bẩy chính trị. Trong trường hợp Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu, nhiều ngành công nghiệp Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến Tổng thống Trump chịu áp lực nội bộ nếu tăng trưởng kinh tế Mỹ sụt giảm.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã xác định Trung Quốc là đối thủ địa chính trị hàng đầu, đồng thời là quốc gia duy nhất có khả năng thách thức Mỹ cả về kinh tế lẫn quân sự.
Cuộc gặp tại London có thể trở thành bước ngoặt cho nỗ lực ổn định thương mại toàn cầu, khi Mỹ và Trung Quốc đứng trước áp lực phải “hạ nhiệt” cuộc đối đầu địa chính trị đang phủ bóng lên thị trường và chuỗi cung ứng thế giới.