Ông lớn Brazil, Argentina sắp có vé dự World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cũng giống như các World Cup trước, Brazil luôn là đội có vé đầu tiên, Argentina cũng sẽ có vé đến Qatar.
Raphinha và Neymar tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 trước Uruguay. Ảnh AP.
Raphinha và Neymar tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 trước Uruguay. Ảnh AP.

Bóng đá Nam Mỹ được phân 4,5 suất (4 suất vé trực tiếp và 1 suất vé play-off liên lục địa) đi dự VCK World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Theo thông lệ 10 đội tuyển CONMEBOL sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt giữa sân nhà và sân khách. Đến giờ thì các đội đã hoàn tất 12 trong 18 vòng đấu, ngoại trừ trận đấu giữa chủ nhà Brazil với đối thủ không đội trời chung Argentina bị hoãn vô thời hạn do nhân viên y tế Brazil dừng trận đấu bắt các cầu thủ Argentina đang chơi bóng ở Anh đi cách ly.

Đây là chuyện “chưa từng có” và FIFA vẫn chưa quyết định trận đấu có được đá lại hay không. Đây là quyết định khá khôn ngoan của FIFA khi không muốn ngày hội bóng đá lớn nhất của thế giới vắng đi điệu nhảy Samba chỉ vì bị xử thua 0-3 trận đấu này.

Brazil vượt trội

Với trận thắng thứ 10 sau 11 trận bất bại, các cầu thủ Brazil đang có 31 điểm và đã cầm chắc suất dự World Cup 2022 đầu tiên của khu vực Nam Mỹ. Thầy, trò HLV Tite hiện hơn 18 điểm so với đội xếp thứ 6 là Chile - đội vừa thắng Venezuela 3-0 đế có 13 điểm. Thậm chí chỉ cần thắng 1 trong 6 trận đấu còn lại, với hiệu số bàn thắng +22 thì Brazil duy trì khoảng cách 15 điểm với đội đang đứng thứ 5 và nghiễm nhiên lọt vào tốp 4.

HLV Tite đã trình làng ngôi sao Raphinha 24 tuổi đang khoác áo Leeds United tại Anh. Ảnh Leed FC

HLV Tite đã trình làng ngôi sao Raphinha 24 tuổi đang khoác áo Leeds United tại Anh. Ảnh Leed FC

HLV Tite dẫn dắt đội tuyển Brazil từ tháng 6 năm 2016 và tràn đầy cơ hội cầm quân dự World Cup thứ 2. Với việc 10 trận thắng, 1 trận hòa ghi được 26 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn thì đội bóng của xứ sở Samba, công và thủ đều tốt nhất 10 đội bóng Nam Mỹ.

Sau trận hòa 0-0 với chủ nhà Colombia họ đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Uruguay. Neymar mở tỷ số ngay phút thứ 10, trước khi ngôi sao mới nổi Raphinha tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn. HLV Tite đã trình làng ngôi sao 24 tuổi đang khoác áo Leeds United tại Anh, và anh có bàn thắng thứ 2 của mình nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 58. Vẫn biết Brazil sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1 với G.Jesu đá cao nhất nhưng làm thế nào để ngăn họ là điều quá khó. Với 7 bàn thắng, 7 pha kiến tạo Neymar đang dẫn đầu danh sách kiến tạo và chỉ thua vua phá lưới Mercelo (Bolivia 8 bàn) 1 bàn thắng.

Những chiếc vé còn lại

Argentina đã đánh bại đội khách Peru với tỷ số 1-0 và cũng gần giành được một suất trực tiếp đến Qatar. Trận này Lionel Messi thi đấu tốt, nhưng đội chủ nhà đã có được những cơ hội tốt nhất trong trận đấu, và quan trọng hơn là có bàn thắng duy nhất của Lautaro Martinez ở phút 43.

BXH vòng loại tranh vé VCK World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Ảnh chụp màn hình

BXH vòng loại tranh vé VCK World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Đội khách Peru đã có cơ hội vàng để gỡ hòa từ chấm 11m ở phút 65, nhưng lão tướng Yoshimar Yotun lại sút vọt xà. Với kết quả này, Argentina xây chắc vị trí nhì bảng khi đã có 25 điểm và cũng như Brazil, họ còn thi đấu ít hơn 1 trận. Messi đang có 6 bàn thắng, đứng thứ 3 danh sách ghi bàn và dường như chả có cách gì ngăn cản anh đến Qatar.

Các đội Ecuador (17 điểm), Colombia, Uruguay (16 điểm), Chile (13 điểm) sẽ tranh nhau 2,5 chiếc vé còn lại. Con đường đến Qatar của đội tuyển Chile khá vất vả vì ngoài việc phải gặp đối thủ trực tiếp Uruguay vào vòng đấu cuối họ còn đụng Brazil, Argentina. Có điểm trước chủ nhà Brazil trong thời điểm hiện nay là điều quá khó, khi lượt đi trên nhà họ đã từng bị đánh bại một cách dễ dàng.