Những thương hiệu ô tô bán xe nhiều nhất năm 2019

Việc đứng đầu danh sách này không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu, mà còn giúp cả tập đoàn có được kết quả kinh doanh khả quan.
Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô đứng đầu thế giới về doanh số
Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô đứng đầu thế giới về doanh số

Toyota và Volkswagen tiếp tục đứng đầu ngành ô tô toàn thế giới nhưng thương hiệu xe Nhật Bản vượt xa đối thủ Volkswagen tới hơn 2 triệu xe. Ước tính mỗi ngày có thêm khoảng 23.789 chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota lăn bánh ra đường.

Volkswagen là tập đoàn ô tô bán chạy thứ 2 thế giới
Volkswagen là tập đoàn ô tô bán chạy thứ 2 thế giới

Tương tự, vị trí thứ 3 của Ford cũng vẫn được giữ nguyên so với năm 2018.

Trong năm 2019 vừa qua, Toyota còn có mức tăng trưởng dương, trong khi Volkswagen và Ford đều có mức giảm về doanh số, lần lượt là 1,8% và 7,8%.

Trong top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất thế giới, Hyundai và KIA đều duy trì được sự có mặt, ở vị trí thứ 6 và thứ 8, bất chấp việc cả hai đều có doanh số giảm so với năm 2018.

Hyundai Palisade, mẫu xe hứa hẹn với nhiều đổi mới của tập đoàn Hyundai trong năm 2020
Hyundai Palisade, mẫu xe hứa hẹn với nhiều đổi mới của tập đoàn Hyundai trong năm 2020

Về thương hiệu hạng sang của Đức, hai đại diện là Mercedes và BMW góp mặt trong top 10 với mức tăng trưởng về doanh số khá cao so với năm 2018, lần lượt là 3,6% và 3,9%.

Không có gì bất ngờ khi Mercedes-Benz tiếp tục đứng trong top 10
Không có gì bất ngờ khi Mercedes-Benz tiếp tục đứng trong top 10

Trong khi đó, danh sách 10 nhà sản xuất bán nhiều xe nhất năm 2019 dẫn đầu là Volkswagen Group, với thế mạnh sở hữu nhiều thương hiệu (car brand), đạt tổng doanh số 10.336.495 xe.

Toyota Group, với hai thương hiệu Lexus và Daihatsu cùng Toyota đã giành vị trí nhà sản xuất bán nhiều xe thứ hai thế giới năm 2019 (với 9.698.609 xe) từ liên minh Renault - Nissan (đạt 9.2222.665 xe)

Cho dù Chevrolet chỉ đứng vị trí thứ 7 trong danh sách các thương hiệu bán nhiều xe nhất năm 2019 nhưng tập đoàn GM vẫn giành vị trí thứ 4 trong top 10 nhà sản xuất bán nhiều xe nhất năm 2019, cao hơn hẳn đối thủ đồng hương Ford Group ở vị trí số 6.

Cũng với cách thức đó, các liên doanh FCA (tập đoàn Fiat và Chrysler), PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel và Vauxhall) đều lọt vào top 10 các nhà sản xuất có doanh số cao nhất năm 2019, cao hơn cả tập đoàn Daimler hay tập đoàn BMW.

Theo Báo Giao thông