NHNN hút ròng 69.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện hút ròng 69.069,8 tỉ đồng trong tuần giao dịch vừa qua, từ 20/6 – 24/06/2022.
NHNN hút ròng 69.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu
NHNN hút ròng 69.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu

Theo thống kê của VietTimes, trong tuần giao dịch từ 20/6 – 24/6/2022, NHNN đã bơm 529,6 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 21/6, NHNN bất ngờ mở lại kênh hút tiền trên thị trường mở khi thực hiện bán 200 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 0,3%/năm.

Đáng chú ý, trong các ngày 22-24/6, NHNN lần lượt bán ra 19.400 tỉ đồng, 29.999,7 tỉ đồng và 19.999,8 tỉ đồng tín phiếu cùng loại kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 0,7%/năm.

Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 69.069,8 tỉ đồng qua kênh tín phiếu. Đây cũng là tuần đầu tiên NHNN mở lại kênh hút tiền trên thị trường mở sau 2 năm.

Việc phát hành một khối lượng lớn tín phiếu trong thời gian ngắn nhưng hệ thống vẫn hấp thụ hết cho thấy thanh khoản của các ngân hàng hiện vẫn đang trong trạng thái tích cực.

Bên cạnh đó, động thái tái khởi động kênh hút tiền trên thị trường mở cũng cho thấy sự thận trọng của nhà điều hành trong việc điều tiết cung tiền nhằm hạn chế rủi ro đối với lạm phát, nhất là trong bối cảnh thời gian qua một lượng lớn VND đã được bơm ra thị trường nhằm hỗ trợ giảm lãi suất.

Không chỉ từ kênh tín phiếu, NHNN còn hút VND thông qua kênh bán ngoại tệ. Cụ thể, báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho hay, NHNN đã bán ra khoảng 7 tỉ USD để cân đối cung cầu ngoại tệ trong 5 tháng đầu năm 2022.

Theo ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, từ đầu năm 2022, NHNN đã bán ngoại tệ can thiệp với các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường.

Lãnh đạo NHNN khẳng định sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, qua đó tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ phục hồi kinh tế./.