Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC

VietTimes -- InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinmec Đà Nẵng, Trung tâm Hội nghị Ariyana, Trung tâm báo chí Quốc tế,… là những công trình “đỉnh nhất Đà Nẵng” được chọn làm nơi phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra đầu tháng 11/2017 tới.
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinmec Đà Nẵng, Trung tâm Hội nghị Ariyana, Trung tâm báo chí Quốc tế,… là những công trình “đỉnh nhất Đà Nẵng” được chọn làm nơi phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra đầu tháng 11/2017 tới.
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinmec Đà Nẵng, Trung tâm Hội nghị Ariyana, Trung tâm báo chí Quốc tế,… là những công trình “đỉnh nhất Đà Nẵng” được chọn làm nơi phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra đầu tháng 11/2017 tới.
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Đây là nơi diễn ra sự kiện quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng với hầu hết các hoạt động, sự kiện được tổ chức tại đây.
Là khu nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort liên tiếp ba năm liền (2014, 2015, 2016) được World Travel Awards (WTA) vinh danh là Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới.
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được ra đời bởi bàn tay thiết kế của “thầy phù thủy” Bill Bensley-Kiến trúc sư lừng danh thế giới. Nơi đây được xem là hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa vật thể của Việt Nam với mái đình làng Việt, cổng Tam quan Huế, chùa Một Cột….
Khu nghỉ dưỡng với 200 phòng nghỉ và villas, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được chia thành bốn tầng: Thiên đường, Bầu trời, Mặt đất và Biển cả, cùng những tiện nghi, dịch vụ nghỉ dưỡng  tiêu chuẩn bậc nhất thế giới. Nơi đây còn sở hữu nhà hàng La Maison 1888 “siêu hạng” duy nhất Việt Nam của đầu bếp 3 sao Michelin danh giá.
Một số hình ảnh về khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort:
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 1Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 2
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 3
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 4Khu biệt thự biệt lập đẳng cấp
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 5Sảnh đón ấn tượng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 6Nhà hàng Citron tinh tế
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 7
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 8Câu lạc bộ độc đáo
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 9Trung tâm Hội nghị Quốc tế đẳng cấp
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 10Không gian Câu lạc bộ đêm ấn tượng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 11Bên trong khu câu lạc bộ tiêu chuẩn "6 sao" tại InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort
Bên trong nhà hàng La Maison 1888Bên trong nhà hàng La Maison 1888 “siêu hạng” duy nhất Việt Nam của đầu bếp 3 sao Michelin danh giá
Nhà hàng La Maison 1888 3 sao danh tiếngNhà hàng La Maison 1888 3 sao danh tiếng
Khu Spa Harnn Heritage Spa đạt danh hiệu đẳng cấp thế giớiKhu Spa Harnn Heritage Spa đạt danh hiệu đẳng cấp thế giới

Ariyana – Quần thể Trung tâm hội nghị lớn nhất cả nước

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana được khởi công vào tháng 3/2016, với tổng diện tích 12.000m2, phòng grand ballroom đáp ứng lên tới 2.500 chỗ và kết nối với Cung Hội nghị Quốc tế Furama Đà Nẵng. Việc đưa Cung Hội nghị Ariyana vào hoạt động đã biến Cung Hội nghị Ariyana trở thành Quần thể Hội nghị, Hội thảo lớn nhất Việt Nam với công suất 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng. 
Có vị trí đắc địa, tích hợp tiện nghi dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao Furama resort, Trung tâm Hội nghị Ariyana - Ariyana Convention Centre là trung tâm hội nghị duy nhất của Việt Nam nằm ở vị trí đắc địa, có tầm nhìn khoáng đạt ra Biển Đông từ sảnh và các phòng họp.
Nơi đây sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC (APEC CEO Summit), với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên ASEAN, cùng 16.000 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp và giới truyền thông quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là nơi sẽ tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) vào ngày 7/11 và Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 vừa diễn ra từ ngày 14 - 15/10.
Một số hình ảnh về Quần thể Hội nghị, Hội thảo Quốc tế Ariyana:
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 15Quần thể Hội nghị, Hội thảo Quốc tế Ariyana-Furama
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 16Trung tâm Hội nghị Ariyana - Ariyana Convention Centre
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 17Bên trong Trung tâm Hội nghị Ariyana - Ariyana Convention Centre
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 18Khu vực hành lang Trung tâm Hội nghị Ariyana - Ariyana Convention Centre
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 19Kết nối với Furama resort
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 20Cùng hệ thống nhà hàng và ẩm thực đặc sắc
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 21Sảnh chính của Furama resort
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 22Dịch vụ lưu trú đẳng cấp 5 sao

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cũng là một trong những cơ sở y tế trọng điểm phục vụ cho sự kiện APEC 2017. Đây được đánh giá là Bệnh viên tư nhân-quốc tế lớn nhất miền Trung tại Đà Nẵng, Vinmec vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2017 với tiêu chuẩn của một Bệnh viện Quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimec Đà Nẵng do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, quy mô 222 giường bệnh, cùng trang thiết bị y khoa hiện đại hàng đầu thế giới với tiêu chuẩn quốc tế.
Vimec Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích mặt bằng hơn 37.000m2, tại giao lộ đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 30/4, tổ hợp gồm khối nhà 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, 222 giường bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại tất cả các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh,…
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế, bên cạnh chất lượng đội ngũ y bác sỹ có trình độ cao, các chuyên gia y khoa nước ngoài. Vinmec Đà Nẵng được trang bị các thiệt bị chẩn đoán hình ảnh hàng đầu như MRI 3.0 Tesla, CT640, thiết bị nội soi HQ190,…
Một số hình ảnh về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng:
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 23Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cũng là một trong những cơ sở y tế trọng điểm phục vụ cho sự kiện APEC 2017
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 24Bên trong Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 25Bệnh viện được đầu tư hiện đại
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 26Dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 27Trang thiết bị y tế tiên tiến bậc nhấc
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 28Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tiêu chuẩn cao cho người dân

Trung tâm Báo chí Quốc tế Đà Nẵng

Hoàn thành sau 8 tháng thi công, Trung tâm Báo chí quốc tế tại Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động phục vụ APEC 2017 từ tháng 9/2017.
Công trình Trung tâm Báo chí quốc tế tại Đà Nẵng được cải tạo từ Trung tâm hội chợ triển lãm với tổng mức kinh phí cải tạo gần 180 tỷ đồng. Công trình có kết cấu gồm 3 tầng: Tầng 1 có sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng cấp phát thẻ, khu chờ thẻ Pool cho phóng viên, Booth cho thuê, phòng đa năng, phòng điều khiển trung tâm, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ và các khu vực phụ trợ khác; 
Tầng 2 gồm khu ăn uống, kho bếp, phòng dành cho tình nguyện viên, phòng bảo trì mạng máy tính. 
Tầng 3 có 4 phòng họp, phòng phục vụ, phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác. Tất cả các trang thiết bị tại Trung tâm Báo chí đều đảm bảo điều kiện an ninh, phục vụ tác nghiệp và tương tác tốt nhất giành cho các sự kiện quốc tế.
Đặc biệt, toàn bộ Trung tâm Báo chí được thiết kế và trang bị tiện nghi, cùng chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho các cuộc họp báo, đón tiếp chính khách và các hoạt động phụ trợ cho nhà báo và chính khách khi có công việc tại đây.
Dự kiến sẽ có lãnh đạo cấp cao của hơn 21 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới cùng hơn 2.000 phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng để tham dự, đưa tin và tác nghiệp tại Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11/2017 tới.
Một số hình ảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế Đà Nẵng:
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 29Công trình Trung tâm Báo chí quốc tế tại Đà Nẵng được cải tạo từ Trung tâm hội chợ triển lãm với tổng mức kinh phí cải tạo gần 180 tỷ đồng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 30Đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của hơn 2.000 phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 31Bên trong Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ APEC tại Đà Nẵng 
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 32
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 33
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 34
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 35Hệ thống bếp ăn tiêu chuẩn quốc tế
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 36

Nhà ga quốc tế T2 Sân bay Đà Nẵng

Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Quốc tế Đà Nẵng là nơi sẽ đón hầu hết các chuyến bay quốc tế đưa các nguyên thủ của 21 quốc gia thành viên và các nền kinh tế trên thế giới đến Đà Nẵng để tham dự sự kiện APEC 2017
Công trình được khởi công từ 15/11/2015 và chính thức khánh thành vào tháng 5/2017, Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đầu tư với trị giá 3.500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách bằng đường hàng không tại khu vực. Và đặc biệt là kịp thời phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.
Nhà ga Quốc tế T2-Sân bay Đà Nẵng gồm: 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách quốc tế, nhà cơ điện, cầu vượt trước nhà ga và hệ thống sân, đường giao thông. Và do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư trên diện tích khuôn viên rộng 21.000 m2, nằm phía bắc Nhà ga hiện tại. 
Kiến trúc của công trình có thiết kế hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện tại trên tổng diện tích sàn xây dựng 48.000m2. Nhà ga có 2 cao trình đến và đi riêng biệt, cùng 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, hai đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến, bãi đỗ xe sức chứa 440 phương tiện,… 
Nhà ga có công suất phục vụ từ 4-6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được các loại tàu bay code E (tàu bay có sải cánh từ 52-65 m, chiều rộng bộ càng đáp từ 9-14 m). Bên cạnh các hạng phục phục vụ hành khách, Nhà ga Quốc tế còn có phòng khách hạng Thương gia rộng 860 m2 nằm trên tầng 3 với sức chứa hơn 180 người. Nơi đây phục vụ khách hàng thường xuyên, khách hạng thương gia của các hãng hàng không quốc tế khác khai thác các đường bay đến Đà Nẵng.
Trước đó, Công trình Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã chính thức hoàn thành vào ngày 10/4/2017, tiến hành vận hành thử nghiệm vào ngày 30/4. Và từ ngày 7/5 đã chuyển đổi chuyến bay đầu tiên sang nhà ga mới. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã chính thức được khánh thành, đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.
Một số hình ảnh Nhà ga quốc tế T2 Sân bay Đà Nẵng:
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 37Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đầu tư với trị giá 3.500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách bằng đường hàng không tại khu vực và phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 38Nhà ga có công suất phục vụ từ 4-6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được các loại tàu bay code E
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 39Nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 40
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 41
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 42Nhà ga có 2 cao trình đến và đi riêng biệt, cùng 40 quầy thủ tục hàng không
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 43
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 44Nhà ga có 2 đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 45Khu vực cách ly làm thủ tục xuất cảnh
Ngắm những công trình “đỉnh nhất” Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC ảnh 46Nhà ga có 2 cao trình đến và đi riêng biệt, cùng 10 cửa ra tàu bay