Nga thử nghiệm thành công mẫu ô tô bay tự hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đoạn video cho thấy thiết bị bay trình diễn khả năng cất cánh thẳng đứng ngay cả khi đang đỗ trên một mặt phẳng nghiêng.
Nga thử nghiệm thành công ô tô bay tự hành (Ảnh: New Atlas)
Nga thử nghiệm thành công ô tô bay tự hành (Ảnh: New Atlas)

Tổ chức Advance Research của Nga vừa thử nghiệm một nguyên mẫu máy bay cất cánh thẳng đứng Cyclocar với 6 chỗ ngồi, nặng 60 kg (132 lb), sử dụng hệ thống đẩy cánh quạt tuần hoàn siêu nhạy.

Hệ thống đẩy tuần hoàn này từng xuất hiện trong chiếc Cyclotech của Áo trước đây. Nguyên lý của nó là việc đặt một số cánh quạt có thể thay đổi góc nghiêng vào trong trục quay của động cơ. Mỗi lưỡi dao có thể thay đổi góc nghiêng liên tục khi trục động cơ đang quay, nghĩa là máy bay có thể điều hướng lực đẩy của mình gần như ngay lập tức trong phạm vi 360 độ mà không thay đổi số vòng/phút của động cơ.

Trong khi hệ thống đẩy tuần hoàn này trở thành một giải pháp tuyệt vời cho các thiết bị bay cất cánh thẳng đứng chạy xăng, các nhà nghiên cứu Nga dự định kết hợp nó trong một hệ thống thiết bị lai giữa động cơ điện và động cơ đốt trong. Nhờ vậy, thiết bị bay 6 chỗ ngồi này có khả năng bay với tốc độ 250 km/h – dù tốc độ này chậm hơn một chút so với các thiết bị bay có cánh nâng hoặc cánh nâng đẩy đa tầng, nhưng nhược điểm này có thể bù đắp bằng phạm vi hoạt động của nó.

Nhờ hiệu quả năng lượng cao khi kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện, thiết bị bay này có thể đạt tới phạm vi 500 km. Thiết kế cuối cùng cho động cơ điện vẫn chưa được quyết định, nhưng nó sẽ được sản xuất tại Nga và là dạng động cơ trục xoay hoặc động cơ tua bin trục. Thùng động cơ tạo lực đẩy có đường kính lớn đến 1,5m và có khả năng chở đến 6 người, tương đương tải trọng 600kg. Thiết bị bay này cũng có khả năng tự hành hoặc điều khiển từ xa. Phía sau cũng được thiết kế thoải hơn để người khuyết tật cũng như hàng hóa có thể chất lên thiết bị này dễ dàng hơn.

Nhóm phát triển cũng nghiên cứu các góc cạnh cũng như sự phức tạp trong hệ thống đẩy dành cho các nguyên mẫu thiết bị bay cỡ nhỏ như trong video trên, với thiết bị lớn nhất nặng khoảng 60kg. Đoạn video cũng cho thấy thiết bị bay đang trình diễn khả năng cất cánh thẳng đứng ngay cả khi đang đỗ trên một mặt phẳng nghiêng, cũng có nghĩa nó hoàn toàn có khả năng hạ cánh trong không gian hẹp.

Trưởng nhóm dự án Yan Chibisov cho biết trong một thông cáo báo chí rằng dù hệ thống đẩy tuần hoàn rất phức tạp về mặt khí động học, nó tương đối yên tĩnh, gọn nhẹ và được bao bọc kín trong lồng động cơ để tránh va chạm với những vật thể xung quanh, trong khi vẫn mang lại lực đẩy lớn. Ông Chibisov cho biết, thử nghiệm ban đầu kết hợp với Viện Vật lý Nhiệt Novosibirsk đã xác nhận các tính toán về năng lượng và lực đẩy của loại động cơ trong thiết bị bay này. Vì vậy ông tự tin rằng hệ thống này có thể được đưa lên thiết bị bay trong vòng 3 năm tới.

Một nguyên mẫu đầy đủ hoàn toàn dùng pin dự kiến sẽ được bay thử nghiệm vào năm 2022 và thật thú vị khi chờ đón xem tương lai của Cyclocar sẽ ra sao vào lúc đó. Nó hoàn toàn có thể được thương mại hóa mặc dù mức giá của nó sẽ ở mức khá cao. Tuy nhiên, video của nhóm, được hiển thị bên dưới, dường như cho thấy rằng nó có thể bắt đầu như một dự án quân sự.

Theo New Atlas