Nga sử dụng drone tự sát Lancet-3 vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Trong tuần qua, từ ngày 16/4 đến ngày 20/4, truyền thông mạng xã hội Telegram ghi nhận hàng loạt cuộc tấn công của đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet–3, vô hiệu hóa vũ khí, trang bị quân đội Ukraine.

Những cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet -3 của quân đội Nga diễn ra hàng ngày, gây nhiều tổn thất về vũ khí trang bị của quân đội Ukraine, đặc biệt là các loại pháo binh, tăng thiết giáp quân đội Ukraine.

Đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 phá hủy một lựu pháo xe kéo, có thể là M777 quân đội Ukraine. Video Phóng viên chiến trường Rusvesna.

Đơn vị UAV tấn công thuộc lực lượng dân quân Donetsk, sử dụng UAV tự sát "Lancet-3" tấn công đánh trúng một lựu pháo xe kéo của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên hướng Zaporozhye.

UAV tự sát Lancet-3 tấn công phá hủy một tổ hợp pháo phản lực Grad BM-21 quân đội Ukraine. Phóng viên chiến trường Rusvesna.

UAV tự sát "Lancet-3" của Lực lượng Dù phá hủy một lựu pháo xe kéo của quân đội Ukraine trong khu rừng gần Kremennaya. Video RG

Phân đội UAV tấn công thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không số 76 Pskov báo cáo đã sử dụng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 phá hủy một khẩu pháo của NATO, được che bằng lưới chống UAV trong khu rừng gần Kremennaya. Báo cáo cho biết: "Không thể xác định chính xác loại pháo do được phủ lưới chống lancet. Nhưng do có hộp giảm giật dưới nòng súng, có thể đây là pháo tự hành FH-70 kéo 155 mm, nhận từ Ý".

UAV tự sát Lancet-3 phá hỏng một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất của quân đội Ukraine. Video Cascade.

Phân đội tác chiến chiến thuật "Cascade" thuộc lực lượng dân quân Donbass, sử dụng đạn lượn thông minh, UAV Lancet-3 tấn công một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất của quân đội Ukraine gần Bogoyavlenka. Sau khi đánh trúng mục tiêu, pháo tự hành Krab bốc cháy, các pháo thủ Ukraine tháo chạy tránh vụ nổ đạn dược trong xe.

Dân quân Donetsk, sử dụng UAV tự sát Lancet-3 tấn công 1 chiếc xe tăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở thị trấn Ugledar. Video phóng viên chiến trường Rudenko.

Phân đội tác chiến chiến thuật "Kaskad" vùng Donetsk sử dụng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 tấn công một xe tăng quân đội Ukraine, đang pháo kích khu dân cư thuộc thành phố Ugledar.

Đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 hai lần liên tiếp tấn công xe tăng quân đội Ukraine. Video Kaskad.

Tổ UAV tấn công thuộc phân đội tác chiến chiến thuật “Kaskad” áp dụng một chiến thuật ấn tượng, sử dụng UAV tự sát Lancet-3 tấn công một xe tăng quân đội Ukraine. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn nhỏ. Khi kíp xe ra ngoài dập lửa, tổ UAV lại sử dụng Lancet-3 tấn công vào chiếc xe đó. Không rõ số phận của kíp xe sau cuộc tấn công.

Lancet-3 tấn công phá hủy một radar phản pháo kích AN/TPQ-37 Firefinder do Mỹ sản xuất của Quân đội Ukraine. Video TopWar.

Ngày 20/4, một video ghi lại một cuộc tấn công gần đây của Nga bằng đạn Lancet nhằm vào một radar phản pháo kích AN/TPQ-37 Firefinder do Mỹ sản xuất của Quân đội Ukraine. Cuộc tấn công bằng Lancet chính xác phá hủy radar, được triển khai trên vùng Donetsk.

AN/TPQ-37, do ThalesRaytheonSystems sản xuất, được thiết kế để phát hiện và theo dõi quỹ đạo đường đạn của pháo binh và tên lửa, xác định tọa độ của đơn vị hỏa lực. Radar băng tần S có thể phát hiện đạn pháo trên khoảng cách 30 km và tên lửa trên khoảng cách lên tới 50 km.

Theo South Front