Nga liên tiếp phát hiện 3 máy bay không người lái Ukraine trên vùng ngoại ô Moscow

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 24/4, một máy bay không người lái (UAV) tự sát do Ukraine sản xuất rơi xuống vùng Moscow. Drone không bị đánh chặn mà rơi do hết nhiên liệu. UAV là chiếc thứ 3 được tìm thấy gần thủ đô của Nga.
UAV tự sát UJ-22 Airborne do Ukraine sản xuất, được tìm thấy ngoại ô Moscow. Ảnh TopWar.
UAV tự sát UJ-22 Airborne do Ukraine sản xuất, được tìm thấy ngoại ô Moscow. Ảnh TopWar.

UAV được phát hiện gần Noginsk, khu vực Moscow. Đây là chiếc UAV thứ ba được tìm thấy trong 2 ngày. Các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực cũng xác nhận việc phát hiện chiếc UAV này.

Chiếc UAV được tìm thấy tại khu vực SNT "Zarya" (Hiệp hội làm vườn "Zarya") thuộc quận Bogorodsky, vùng Moscow, cùng địa bàn với chiếc UAV thứ nhất được phát hiện. Không có thông tin chi tiết về quá trình tìm thấy chiếc UAV. Các cơ quan chức năng chỉ xác nhận đây là chiếc UAV thứ ba được tìm thấy trong 2 ngày tại một địa bàn. Nhân chứng xác nhận, chiếc drone chỉ bị hư hỏng cơ học.

UAV tự sát UJ-22 Airborne do Ukraine sản xuất, bị phát hiện trên vùng ngoại ô Moscow. Ảnh South Front.

UAV tự sát UJ-22 Airborne do Ukraine sản xuất, bị phát hiện trên vùng ngoại ô Moscow. Ảnh South Front.

Thiết bị này tương tự như UJ-22 Airborne do Ukraine sản xuất. Quân đội Ukraine thường sử dụng UAV này chủ yếu cho các hoạt động trinh sát và giám sát chiến trường. Trong 6 tháng qua, UJ-22 Airborne được sử dụng như một UAV tấn công tự sát mang theo chất nổ.

UJ-22 Airborne mang vũ khí có tầm bay lên tới 500-600 km. Với lượng thuốc nổ tối thiểu, drone có thể đạt tầm bay lên tới 800 km.

Ngày 23/4, tại khu vực của SNT "Zarya", một người dân địa phương phát hiện một UAV nặng dưới 100 kg, được lắp động cơ của Mỹ. Theo thông tin của các nhân chứng, drone mang theo khoảng 17 kg thuốc nổ M112 của Canada trên cơ sở chất nổ C4 Mỹ.

Buổi tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một UAV khác, không có vũ khí. Một chiếc UAV trang bị camera rơi xuống ngã tư 2 con đường bên cạnh những ngôi nhà mùa hè của SNT Tagansky Vostochny trong ngôi làng mang tên Vorovsky, quận đô thị Bogorodsky, cách vị trí phát hiện chiếc drone UJ-22 Airborne đầu tiên khoảng 20 km. Thiết bị đã bị cảnh sát thu giữ, các cơ quan điều tra đang xác định vị trí phóng những UAV này.

Một chiếc UAV khác của quân đội Ukraine, được người dân phát hiện ở làng Vorovsky, quận đô thị Bogorodsky, vùng Moscow. Ảnh South Front.

Một chiếc UAV khác của quân đội Ukraine, được người dân phát hiện ở làng Vorovsky, quận đô thị Bogorodsky, vùng Moscow. Ảnh South Front.

Trong một tình huống khác, người dân địa phương phát hiện 1 UAV ở SNT "Rodnichok" thuộc làng Dalnaya, quận đô thị Pavlovo-Posad. Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc drone có sải cánh gần 2 mét, được trang bị 2 chiếc dù đã rơi xuống một khu đất bên cạnh một ngôi nhà không người ở.

Tất cả các UAV này đều rơi xuống phía đông Moscow. Hiện chưa xác định được, những drone này được phóng từ địa bàn nào. Nhưng các UAV có thể sẽ được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm dân sự hoặc quân sự trong vùng Moscow.

Trong 2 ngày qua, lực lượng Vũ trang Ukraine liên tiếp sử dụng UAV thâm nhập vào lãnh thổ Nga. Những UAV bị rơi cho thấy, các cuộc tấn công chỉ nhằm mục đích thăm dò hệ thống phòng không của Nga trên vùng ngoại ô thủ đô. Trong bối cảnh truyền thông phương Tây lan truyền về một cuộc tấn công quy mô lớn quân đội Ukraine, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa của Ukraine sẽ gia tăng.

Cùng ngày 24/4, số lượng UAV bị bắn hạ do Bộ Quốc phòng Nga thống kê tăng lên đáng kể. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và bắn hạ 38 chiếc UAV trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo South Front