Nga chuyển giao pháo phản lực nhiệt áp cho Binh chủng lính dù, chiến đấu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lần đầu tiên trong lịch sử của lực lượng đổ bộ đường không, một đơn vị lính dù Nga được trang bị pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek khi tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cơ quan truyền thông Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự kiện chuyển giao loại vũ khí nổi tiếng này cho lính dù.

"Tại vùng Saratov, trong căn cứ quân sự của Lực lượng phòng chống vũ khí hủy diệt lớn (RHBZ), lần đầu tiên diễn ra sự kiện chuyển giao các tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A "Solntsepek", phục vụ cho nhu cầu tác chiến của Binh chủng Đổ bộ Đường không Nga," thông điệp của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Đây là lần đầu tiên pháo phản lực nhiệt áp Solntsepekov gia nhập Lực lượng Dù kể từ khi loại vũ khí này được đưa vào biên chế trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Lễ chuyển giao pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A cho lực lượng Đổ bộ Đường không Nga. Video RG.

Buổi lễ chuyển giao thiết bị diễn ra trong không khí trang trọng. Những người lính dù nhận được chìa khóa tháp và văn bản, tài liệu từ pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, được chuyển quyền sở hữu. Tham gia lễ chuyển giao vũ khí có đại tá Aleksey Goncharov, chủ nhiệm đơn vị Phòng chống vũ khí Hủy diệt lớn RHBZ của Binh chủng Đổ bộ đường không Nga cùng các khách mời danh dự từ nhà sản xuất vũ khí và các đội Thiếu sinh quân.

Đơn vị lính dù Nga, được trang bị Solntsepek trong thời gian tới sẽ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

TOS-1A “Solntsepek” được đưa vào biên chế trong quân đội Nga năm 2001. Vũ khí thuộc biên chế trang bị của Binh chủng Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn (RHBZ). Trên chiến trường Ukraine, đây là vũ khí hỏa lực đi cùng các đơn vị lục quân có hiệu quả tác chiến cao nhất trên chiến trường.

Pháo phản lực nhiệt áp thường được sử dụng trong các cuộc tấn công vào hệ thống phòng ngự vững chắc, kiên cố của đối phương. Những đặc điểm kỹ thuật của vũ khí cho phép vô hiệu hóa mọi công sự, hầm ngầm được xây dựng kiên cố, tăng thiết giáp của đối phương trong hệ thống phòng ngự.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A “Solntsepek” chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video RT.

Việc chuyển giao pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A “Solntsepek” cho lính dù Nga cho thấy một tín hiệu mới. Loại vũ khí hiệu quả này có thể sẽ được hiện đại hóa và trang bị rộng rãi hơn trong biên chế của các quân binh chủng quân đội Nga trong tương lai gần.

Theo TopWar