Chiến tranh thương mại

Nếu thuế nhập khẩu tăng, Toyota có thể sẽ ngừng bán một số dòng xe tại thị trường Mỹ

VietTimes -- Mới đây, Bloomberg đưa tin Toyota có thể ngừng nhập khẩu một số dòng xe hiện đang bán tại thị trường Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump kiên quyết theo đuổi chính sách tăng thuế đối với xe nhập.
Cuộc chiến chính trị của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến nhiều hãng xe tại Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cuộc chiến chính trị của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến nhiều hãng xe tại Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Jim Lentz - Giám đốc điều hành Toyota Bắc Mỹ cho biết, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản đang phải phân tích mức thuế mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các mẫu mà họ đang nhập khẩu vào thị trường này. 

"Nếu nó tăng thêm 10% hoặc 25%, chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ phải đánh giá lại những gì có trên từng phiên bản của mỗi mẫu xe và có nhiều khả năng sẽ phải tăng giá bán. Trong trường hợp xấu hơn, hãng có thể ngừng nhập khẩu và kết quả là người tiêu dùng sẽ có ít lựa chọn hơn.", ông Lentz nói.

RAV4 là mẫu xe Crossover nhập khẩu của Toyota được nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng.
RAV4 là mẫu xe Crossover nhập khẩu của Toyota được nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng. 

Mặc dù Toyota đang trong quá trình xây dựng nhà máy thứ 11 tại Mỹ nhưng hãng vẫn nhập khẩu rất nhiều mẫu xe được sản xuất từ các thị trường khác. Thực tế cho thấy trong tổng số 2,4 triệu chiếc xe của Toyota bán ở thị trường Mỹ hồi năm ngoái, hơn một nửa là các dòng xe nhập từ nước ngoài. 

Mẫu xe bán phổ biến nhất của Toyota là RAV4 lại không phải sản xuất tại Mỹ mà được nhập khẩu từ Trung Quốc và Canada. Ngoài ra, Canada còn là quốc gia cung cấp tới 95% lượng xe Lexus RX nhâp khẩu vào Mỹ.

95% lượng xe hạng sạng Lexus RX lại được nhập khẩu từ Canada.
 95% lượng xe hạng sạng Lexus RX lại được nhập khẩu từ Canada.

Cũng có một số mẫu xe được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ được bán ra với số lượng lớn. Đáng chú ý là Toyota Camry với 387.000 xe đã bán được ra trong năm 2017 và 90% trong số đó được sản xuất tại nhà máy của Toyota ở Kentucky.

Tuy nhiên, những chính sách thuế mới mà Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi vẫn là một vấn đề rất quan trọng đối với Toyota. Ông Lentz cho rằng hãng sẽ phải cân nhắc việc sản xuất thêm các mẫu xe kể trên tại Mỹ trong thời gian tới thay vì nhập khẩu.

Camry là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota được sản xuất tại Mỹ.
Camry là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota được sản xuất tại Mỹ. 

Vị CEO của Toyota Bắc Mỹ một lần nữa nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn có thể quyết định lắp ráp các mẫu xe đó ở Mỹ ngay cả khi chúng tôi đang lắp chúng rẻ hơn ở một nơi khác. Nhưng tôi tin rằng nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra".