Mỹ chuyển giao vũ khí chống máy bay không người lái thử nghiệm tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo công ty hợp đồng với chính phủ SAIC, Mỹ đang gửi tên lửa chống máy bay không người lái (UAV) trong khuôn khổ vũ khí thử nghiệm giúp Ukraine bắn hạ các UAV tầm xa Geran -2 (Shahed-136) của quân đội Nga.
Hệ thống phòng không Avenger chống UAV của Mỹ, sử dụng tên lửa MANPAD Stinger. Ảnh minh họa Defense One.
Hệ thống phòng không Avenger chống UAV của Mỹ, sử dụng tên lửa MANPAD Stinger. Ảnh minh họa Defense One.

Ngày 4/3, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, tập trung vào vũ khí phòng không, bao gồm “10 hệ thống tên lửa dẫn đường laser c-UAS di động”.

Vũ khí thử nghiệm này là kết quả một cuộc thi vào tháng 1/2023 do Quân đội Mỹ tổ chức, tìm kiếm một hệ thống vũ khí, có khả năng chống lại các UAV tự sát Geran -2 (phiên bản Shahed-136 Iran). SAIC, công ty tham gia cuộc thi, đang nỗ lực chuẩn bị để chuyển giao 10 vũ khí phòng không loại này tới Ukraine, một đại diện của công ty SAIC cho biết trong cuộc phỏng vấn với Defense One bên lề Hội nghị chuyên đề Lực lượng Toàn cầu của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ vào tuần trước.

Quân đội Nga đã sử dụng những UAV Geran-2 tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine, các trung tâm năng lượng trên toàn bộ Ukraine. Quân đội Ukraine được cho là bắn hạ nhiều UAV Geran-2, có giá khoảng 20.000 USD, nhưng buộc phải sử dụng tên lửa phòng không trị giá 500.000 USD.

Quân đội Mỹ và Invariant Systems, một công ty đối thủ cạnh tranh khác trong cuộc thi, không xác nhận cuộc thử nghiệm nhằm cung cấp hệ thống vũ khí phòng không cho Ukraine, nhưng xác nhận các chi tiết khác, hỗ trợ cho tuyên bố của SAIC.

Các tài liệu hợp đồng do Quân đội cung cấp cho thấy, mục tiêu thử nghiệm là tiêu diệt các UAV Loại 3, tức là các phương tiện bay nặng hơn 55 pound (24 kg). Geran-2 (Shahed-136) nặng khoảng 440 pounds (200 kg).

Những chi tiết khác trong tài liệu hợp đồng cũng phù hợp với thông tin do SAIC cung cấp. Đặc biệt, tài liệu hợp đồng khẳng định, một thiết kế giành chiến thắng sẽ được chuyển đến các quốc gia đối tác trong vòng 30 đến 90 ngày kể từ ngày trao hợp đồng, bằng khoảng thời gian giữa cuộc thử nghiệm tháng Giêng và thông tin tháng 4, cho biết các hệ thống đã được chuyển đến Ukraine.

Hợp đồng cũng cho biết, những hệ thống này được tài trợ từ các cơ quan có thẩm quyền theo Tiêu đề 22, được sử dụng để cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo đại diện của công ty, trong cuộc thử nghiệm tháng 1, SAIC đã sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS của công ty BAE Systems, đạt tỷ lệ bắn trúng 100%. Greg Fortier, phó chủ tịch Đơn vị Kinh doanh Quân đội của SAIC cho biết, với giá dưới 30.000 USD mỗi quả, những tên lửa này rẻ hơn so với các tên lửa phòng không, được Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine,.

Hệ thống vũ khí cũng bao gồm giá lắp đặt súng máy M240 và hệ thống tác chiến điện tử, cho phép đánh chặn và điều khiển UAV thương mại, trong đó đặc biệt là các UAV thương hiệu DJI, không hoạt động với đường truyền mã hóa tiên tiến, Jeremy Davidson, kỹ sư công nghệ hệ thống SAIC cho biết. Cả quân đội Ukraine và Nga đều sử dụng các UAV DJI do Trung Quốc sản xuất.

Ông Fortier cho biết, hệ thống vũ khí của công ty phát hiện được UAV trên khoảng cách hơn 6 dặm (10 km), phá hủy mục tiêu trên khoảng cách 3 dặm (5 km), xa hơn nhiều so với yêu cầu 1,2 dặm (2 km) của Quân đội Mỹ. Ông Fortier cho biết SAIC và Invariant đều đạt được kết quả tốt nhất trong thử nghiệm.

Gói viện trợ mới 2,5 tỷ USD được công bố ngày 4/4 bao gồm đạn tên lửa cho Hệ thống phòng không tiên tiến quốc gia, hay NASAMS; xe cơ giới gắn pháo tự động 30mm chống UAV; 3 radar giám sát đường không; một số lượng lớn đạn phòng không 30 mm và 23 mm. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, khoản viện trợ này là sự kết hợp giữa nỗ lực cắt giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ và mua sắm trang thiết bị từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Theo Quan chức quốc phòng, các xe cơ giới gắn pháo tự động 30 mm và hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser mới được sử dụng để đánh chặn UAV Geran-2. Ông tuyên bố: “Chúng tôi muốn giúp Ukraine ngăn chặn hoạt động của quân đội Nga và điều mà chúng tôi mong đợi sẽ là một cuộc phản công của Ukraine.” Một quan chức Ukraine cao cấp đã tuyên bố, cuộc phản công quy mô lớn sẽ được thực hiện vào mùa xuân.

Theo Defense One