Mới nửa năm, người Việt đã tốn 329 triệu USD cho nhu cầu mua xe nhập

VietTimes -- Tính đến hết tháng 6/2018, 12.380 xe ô tô nguyên chiếc các loại đã được đăng ký nhập khẩu trên địa bàn cả nước đạt trị giá đạt 329 triệu USD. Tính trung bình cho mỗi tháng, người Việt đã tốn gần 55 triệu USD cho nhu cầu mua xe nhập khẩu.
Tính trung bình cho mỗi tháng, người Việt đã tốn gần 54,8 triệu USD cho nhu cầu mua xe nhập khẩu. (Ảnh: H.N)
Tính trung bình cho mỗi tháng, người Việt đã tốn gần 54,8 triệu USD cho nhu cầu mua xe nhập khẩu. (Ảnh: H.N)

Cũng theo Tổng cục Hải quan ghi nhận được trong tháng 6/2018, đơn vị này đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho 3.365 xe ô tô nguyên chiếc các loại, tăng mạnh 45,6% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với tháng 5 trước đó.

Trong đó, ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu trong tháng 6/2018 vẫn chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (chiếm 53%) và ô tô tải các loại (chiếm 44%).

Xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng các loại) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 3% trong tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu của tháng cuối cùng của quý II năm 2018.

Cơ cấu các loại ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu trong tháng 6/2018. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
 Cơ cấu các loại ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu trong tháng 6/2018. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trong tháng chủ yếu là xe có xuất xứ từ: Thái Lan với 2.917 chiếc (chiếm 87%), trị giá đạt 54,7 triệu USD.

Tiếp theo đó là Hoa Kỳ với 123 chiếc (trị giá là 9,5 triệu USD); Nhật Bản với 99 chiếc (trị giá là 4,5 triệu USD). Còn lại là các loại xe có xuất xứ từ Đức, Trung Quốc, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Canada…

Cũng trong tháng 6/2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu lượng linh kiện ô tô các loại trị giá 163,3 triệu USD, bình quân hơn 40 triệu USD/tuần.

Như vậy, tính từ đầu năm cho đến tháng 6/2018, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trên địa bàn cả nước đạt 12.380 chiếc, trị giá đạt 329 triệu USD, giảm mạnh 75,7% về lượng và giảm mạnh 68,3% về trị giá so với cùng thời gian năm 2017.

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu chia theo nước xuất xứ trong tháng 6. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu chia theo nước xuất xứ trong tháng 6. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Nguyên nhân được lý giải là do tác động của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã khiến cho việc nhập khẩu xe về Việt Nam gặp nhiều khó khăn dù thuế suất nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ các nước ASEAN được điều chỉnh về 0% từ ngày 01/01/2018.

Chính vì vậy mà trong cả quý đầu tiên của năm 2018, cả nước chỉ nhập khẩu 839 chiếc, giảm 90,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu chỉ thực sự bùng nổ bắt đầu từ quý II/2018 và khép lại quý thứ II này với 11.541 chiếc, gấp hơn 12 lần so với quý I/2018.

Thêm vào đó, với việc nhiều đơn vị kinh doanh xe đã khai thông các quy định của Nghị định 116, dự báo tình hình nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc các loại sẽ tiếp tục tăng trong quý thứ III của năm 2018, góp phần vào sự sôi động trở lại của thị trường xe sau gần nữa năm im ắng.